Hết vắc xin, người dân Phú Quốc phải đến TP.HCM chích ngừa dại

18/04/2018 08:49 GMT+7

Những bệnh nhân đến chích ngừa dại ở huyện đảo Phú Quốc hiện nay đều phải vào đất liền, thậm chí mua vé máy bay lên TP.HCM.

Ngày 17.4, bác sĩ Võ Thành Dũng, quyền Giám đốc Trung tâm y tế H.Phú Quốc (Kiên Giang), xác nhận Phú Quốc đã hết vắc xin phòng ngừa dại hơn 1 tháng nay. Vì vậy, những bệnh nhân đến chích ngừa dại ở huyện đảo này đều phải vào đất liền, thậm chí mua vé máy bay lên TP.HCM.
Theo bác sĩ Dũng, đơn vị đã làm tờ trình về việc hết vắc xin gửi Thường trực UBND H.Phú Quốc và Sở Y tế Kiên Giang từ trước Tết Nguyên đán nhưng vẫn đang chờ.
Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Kiên Giang, cho biết ở Kiên Giang cũng đang thiếu. Nguyên nhân là các công ty cung cấp vắc xin theo đấu thầu nhập khẩu về thiếu thuốc, trong khi đó nhà cung cấp lại thay đổi công nghệ nên vắc xin càng cấp chậm.
Tuy nhiên, ông Nam khẳng định tỉnh vẫn còn cơ số dự phòng cho trường hợp cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.