Hết thời hạn cách ly, 104 lao động người nước ngoài ở Công ty Lu Thai trở lại làm việc

Giang Phương
Giang Phương
18/02/2020 11:05 GMT+7

104 lao động người nước ngoài tại Công ty TNHH Lu Thai (huyện Tân Châu, Tây Ninh) trở lại làm việc bình thường sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngày 18.2, UBND huyện Tân Châu cho biết sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày, đã đưa 104 lao động người nước ngoài tại Công ty TNHH Lu Thai ra khỏi khu cách ly.

Truy tìm “nghi phạm” phát tán virus corona: Dơi, rắn và tê tê?

Theo UBND huyện Tân Châu, từ ngày 3.2 đến 16.2, 104 lao động người nước ngoài tại Công ty TNHH Lu Thai được cách ly để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Như vậy, từ ngày 17.2, 104 người lao động này sẽ được ra khỏi khu cách ly, trở lại làm việc bình thường tại doanh nghiệp.

Thông báo của UBND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Ảnh: Giang Phương

Nỗi buồn người dân vùng dịch Sơn Lôi những ngày căng thẳng vì virus corona

Tiếp tục thực hiện tốt các khuyến cáo y tế

Cũng theo UBND huyện Tân Châu, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị Công ty TNHH Lu Thai và các cá nhân trong danh sách bị cách ly sau khi trở lại làm việc bình thường cần tiếp tục thực hiện tốt các khuyến cáo y tế.
Cụ thể, các cá nhân hạn chế đi ra khỏi công ty và tiếp xúc mọi người. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, như: vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Ngoài ra, cần mang khẩu trang y tế khi vào công ty, xí nghiệp….

Những người lao động sẽ trở lại làm việc bình thường

Ảnh: Giang Phương

Đối với công ty, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho nhân viên, người lao động, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, dùng dung dịch sát khuẩn thông thường lau vệ sinh khử khuẩn bề mặt sàn nhà, tay vịnh cầu thang, tay nắm cửa…
Đồng thời, Công ty TNHH Lu Thai tiếp tục theo dõi, kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt đối với các cá nhân vừa được đưa ra khỏi khu vực cách ly và công nhân đang làm việc tại công ty.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.