Hết lo động đất, lở núi, dân Làng Vố đã trở về nhà

26/10/2012 18:45 GMT+7

(TNO) Chiều 26.10, ông Đinh Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thượng (H.Sơn Hà, Quảng Ngãi), cho biết qua kiểm tra đoàn công tác của huyện và xã xác định vết nứt trên núi Pa Ố là vết nứt cũ, có từ 3-4 năm trước, hiện đã bị bồi lấp nên ít có khả năng xảy ra lở núi, đe dọa đến tính mạng người dân.

Ngày 26.10, sau khi nghe chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền, 14 hộ dân xóm Tà Pa, thôn Làng Vố, xã Sơn Thượng, vì lo sợ động đất và sạt lở núi nên bỏ nhà cửa lên núi dựng lều tạm để ở, đã hết hoang mang, lo sợ và tự giác thu dọn tài sản trở về nhà lo sản xuất, ổn định đời sống.


Người dân thu dọn tài sản từ lều tạm về nhà

Theo ông Tâm, việc người dân xóm Tà Pa, thôn Làng Vố nghe tiếng nổ phát ra từ lòng đất, sau đó nhà cửa rung rinh vào tối 22.10 và tại cánh đồng Ruộng Gò xuất hiện một cái lỗ rộng chừng 10 cm, khi trời mưa lớn, nước từ lòng đất phun trào lên cao khoảng 1 m là có thật.

Tuy nhiên, hiện tượng nước phun trào không còn, nhà cửa của người dân bị rung chấn nhẹ nên không gây hư hại.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Dân Làng Vố lo động đất, lở núi
>> Báo Thanh Niên đến với đồng bào vùng lở núi
>> Sạt lở núi ở Yên Bái: 17 người chết, 1 mất tích
>> Đã tìm được 18 nạn nhân vụ sạt lở núi ở Yên Bái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.