Hé lộ vụ dàn cảnh cướp tiền ảo trị giá 35 tỉ đồng trên cao tốc

05/06/2021 20:48 GMT+7

Các nghi can dàn cảnh cướp tiền ảo trị giá 35 tỉ đồng thống nhất dàn cảnh va quẹt trên cao tốc, sau đó dùng súng bắn đạn bi, ống kim tiêm chứa mực giả máu nhiễm HIV đe dọa gia đình nạn nhân.

Chiều 5.6, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Cướp tài sản”, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 16 bị can về hành vi “Cướp tài sản”.
Theo kết luận điều tra (KLĐT), ngày 21.5.2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp nhận đơn của ông Lê Đức Nguyên (33 tuổi, trú tại Q.2, TP.HCM) trình báo ngày 17.5, ông cùng vợ, con di chuyển bằng ô tô đến khu vực thị trấn Dầu Giây (H.Thống Nhất, Đồng Nai) thì bị một nhóm dàn cảnh va chạm giao thông, cướp số tiền ảo có trị giá tương đương 35 tỉ đồng.
Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 16 bị can.

Tiền ảo là gì? Tranh chấp tiền ảo ở Việt Nam được giải quyết ra sao?

Lập kế hoạch đòi lại tiền ảo bị mất

KLĐT thể hiện, các bị can khai nhận Hồ Ngọc Tài (32 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) quen Lê Đức Nguyên vào năm 2016 vì cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài bán hết tiền ảo Bitcoin để mua các loại tiền ảo mới như Aureus, Ifans… nhưng rồi cũng bị thua lỗ hết.
Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi, cũng là người đầu tư tiền ảo Bitcoin) và cũng bị thua lỗ. Nghĩ rằng việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của Nguyên nên Tài rủ Hoàng đi tìm Nguyên để đòi lại 1.000 Bitcoin đã mất nhưng Nguyên không chịu gặp.
Ngay sau đó, Tài dò hỏi về thông tin cá nhân của Nguyên và biết Nguyên đang ở chung cư tại Q.2.
Cuối tháng 4.2020, Tài thuê Mai Xuân Phốt (29 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) tìm kiếm, xác định nơi ở của Nguyên với giá 25 triệu đồng. Tiếp đó, Tài điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh (36 tuổi, bạn cùng đầu tư tiền ảo) đề nghị Tuấn Anh giúp tìm Nguyên để lấy lại Bitcoin với thỏa thuận sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin nếu lấy lại được. Tài gửi thông tin cá nhân, hình ảnh ô tô của Nguyên và chuyển 50 triệu đồng cho Tuấn Anh làm chi phí tìm kiếm.

Các bị can bị bắt giữ

Ảnh: Ngọc Lê

Ngày 11.5.2020, Tài bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM gặp các bị can trong đường dây này để bàn bạc cách thức theo dõi, tiếp cận, lắp định vị trên xe của ông Nguyên và lên kế hoạch lấy Bitcoin.
Các bị can bàn bạc, khi gây án tất cả đeo khẩu trang để nạn nhân không biết là ai. Sau đó dùng băng kéo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt làm nạn nhân sợ hãi, mất phương hướng. Tiếp đó sẽ dùng súng bắn đạn bi, ống kim tiêm chứa mực giả máu nhiễm HIV đe dọa nạn nhân.
Đến ngày 17.5.2020, phát hiện xe của Nguyên di chuyển từ TP.Bảo Lộc về TP.HCM, bị can Phốt báo cho Tài biết. Khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, thấy ô tô của nạn nhân chạy qua, Bảo Duy đâm vào phần đuôi ô tô của Nguyên.
Lúc này, Nguyên và em vợ xuống xe để xem sự việc thì Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển ô tô vượt lên đỗ chặn đầu xe, Anh Tuấn lái xe khác cũng chặn xe nạn nhân; nhóm Bùi Quang Chung (26 tuổi), Đức, Nguyễn Chí Thanh (21 tuổi), Phạm Văn Thành (28 tuổi), Phạm Văn Hùng (27 tuổi, cùng trú Bình Thuận) nhanh chóng xuống xe, tiếp cận Nguyên; còn Tài và Hoàng ngồi trên xe vì sợ Nguyên biết mặt.

[Video] Thủ đoạn băng cướp dàn cảnh, cướp của doanh nhân 35 tỉ đồng trên cao tốc

Dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ để đe dọa

Sau đó, các bị can khống chế Nguyên và em vợ của Nguyên bằng súng; đồng thời bắt giữ vợ con của Nguyên sang một ô tô khác. Các nghi can dùng ốm kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích vợ của Nguyên.
Tiếp đó, các nghi can buộc Nguyên phải đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử cá nhân của Nguyên, chuyển từ ví điện tử của nạn nhân sang ví điện tử của Tài số tiền ảo tương đương 35 tỉ đồng. Ngoài ra, Tài và Hoàng còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho anh trai Nguyên chuyển thêm 1.000 Bitcoin.
Tuy nhiên, nghe thấy tiếng Nguyên la hét ở đầu dây bên kia, nghi ngờ em trai đang bị bắt giữ, khống chế nên nói không có tiền Bitcoin để chuyển. Biết không thể lấy thêm tiền ảo từ nạn nhân, nhóm bị can nhanh chóng bỏ các nạn nhân xuống phường Thạch Mỹ Lợi, Q.2 rồi bỏ đi.
Khoảng 15 giờ ngày 17.5.2020, Tài rao bán hơn 1 nửa số tiền ảo cướp được của Nguyên, bán được gần 19 tỉ đồng rồi cùng chia cho đồng bọn và giữ hơn 5 tỉ đồng tiêu xài. Số còn lại Tài cất giữ trong ví điện tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.