HĐND TP.HCM: Tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với các ông Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn

11/07/2020 14:44 GMT+7

Thường trực HĐND TP.HCM cho biết đã quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh văn phòng Thành ủy.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 11.7, một lãnh đạo Thường trực HĐND TP.HCM cho biết đã tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.HCM đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP..HCM và ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh văn phòng Thành ủy.

Khởi tố phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM vừa bị khởi tố liên quan đến vụ án ở SAGRI

ẢNH: Nguyên Vũ

Quyết định này đưa ra theo Khoản 2 điều 101 của luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trong đó quy định trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố bị can thì Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND đó.

Ông Trần Trọng Tuấn, thời điểm còn đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Ảnh: Ngọc Dương

Cũng trong nhiệm kỳ này, HĐND TP.HCM từng quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu đối với ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), sau khi ông Dũng bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt tạm giam.
Như Thanh Niên đã đưa tin, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại SAGRI, ngày 11.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm hành vi “Tham ô tài sản“

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.