Hậu Giang khắc phục khó khăn, đạt những thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
13/10/2020 15:01 GMT+7

Đó là đánh giá của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho trên 33.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14 chính thức khai mạc vào sáng 13.10

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nhiều Ủy viên T.Ư Đảng và đại biểu khách mời cùng tham dự đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc đại hội

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Báo cáo tại đại hội cho biết nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hậu Giang có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 6,3%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 49,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 3,1%. Toàn tỉnh có tổng vốn đầu tư toàn xã hội lên hơn 90.000 tỉ đồng, nguồn vốn đầu tư này dành cho nhiều lĩnh vực, kể cả xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, Hậu Giang có 32/51 xã (62,7%), 3/8 huyện thị thành (37,5%) về đích NTM, 3 xã NTM đạt chuẩn nâng cao. Tỉnh hiện có 355 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn trên 127.620 tỉ đồng và 30 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 553 triệu USD…
Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm kỳ qua tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, song với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của T.Ư; sự hợp tác hỗ trợ của các địa phương; sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã phát huy mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp.
Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị Hậu Giang tiếp tục vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú ý các giải pháp huy động nhiều nguồn lực để phát triển; xác định công nghiệp là động lực, là đòn bẩy để phát triển kinh tế, trong đó đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản có thế cạnh tranh của tỉnh; phát triển nông nghiệp xanh; thúc đẩy các ngành dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.