Hậu Giang đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì

02/01/2014 03:05 GMT+7

Sáng 1.1, tại TP.Vị Thanh, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân - dân Khu 9, 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì và Di tích văn hóa quốc gia đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch tại Chương Thiện (Vị Thanh) có ý nghĩa quyết định để quân - dân Khu 9 đập tan chiến dịch tràn ngập lãnh thổ của Mỹ - ngụy. Hậu Giang, sau 10 năm chia tách, từ một tỉnh rất nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp nhưng với sự năng động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hậu Giang đã đoàn kết phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực, thu được kết quả toàn diện rất đáng trân trọng.

10 năm qua, Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 12%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn thay đổi toàn diện, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài ngày càng được chú trọng và thu hút được đông đảo doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia...

Dịp này, lãnh đạo các cấp đã dự lễ đặt tên đường mang tên “Đại lộ Võ Nguyên Giáp” và khánh thành “Nhà trưng bày và phần trưng bày ngoài trời Khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch”. 

Q.M.Nhật

>> Hậu Giang: Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh
>> Nhiều hoạt động kỷ niệm 10 thành lập tỉnh Hậu Giang
>> Hậu Giang vượt khó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.