Hàng triệu héc ta đất nộp ngân sách không bằng một nhà máy

23/09/2015 08:20 GMT+7

Đó là thông tin được đưa ra trong phiên thảo luận của Ủy ban TVQH về Báo cáo giám sát, báo cáo (bổ sung) việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường , lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014, diễn ra sáng qua (22.9).

Đó là thông tin được đưa ra trong phiên thảo luận của Ủy ban TVQH về Báo cáo giám sát, báo cáo (bổ sung) việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014, diễn ra sáng qua (22.9).

Theo báo cáo, các nông, lâm trường hiện nay được nhà nước giao quản lý với diện tích đất đai khá lớn (7.916.467 ha), song sử dụng đất kém hiệu quả, giao khoán sử dụng sai mục đích, sai đối tượng khá nhiều dẫn đến thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai còn khá phổ biến. Tổng nộp ngân sách nhà nước của các nông, lâm trường trong 10 năm, từ năm 2004 - 2014 chỉ được 1.809 tỉ đồng.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển bức xúc: “Hàng triệu héc ta đất mà trong 10 năm chỉ nộp ngân sách được 1.800 tỉ đồng, không bằng một nhà máy. Giao đất nông, lâm nghiệp thế này thì chết, nguy hiểm quá”.
Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cũng lo ngại tình trạng nhiều nơi cấp đất đai quá tự do, từ quan chức đến bà con dân tộc... cũng có thể cắt đất để bán. “Bức tranh chung của nông, lâm trường quốc doanh là cơ quan nhà nước không quản lý được, làm ăn không hiệu quả, lãng phí tài nguyên đất nước. Các địa phương, Chính phủ phải xem lại nếu thấy không hiệu quả phải kiên quyết thu hồi”, ông Sơn đề nghị.
Chiều cùng ngày, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về báo cáo thực hiện các nghị quyết của QH liên quan đến hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến năm 2015.
Thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo trước Ủy ban TVQH, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết quá trình triển khai một số lĩnh vực vẫn chưa chuyển biến tích cực, như tái cơ cấu đầu tư công còn chậm; việc chấp hành các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch ở một số bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm. Bên cạnh đó, việc cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, cơ cấu thu chi ngân sách chưa phù hợp, chi thường xuyên tăng nhanh, bội chi ngân sách còn cao tuy vẫn bảo đảm trong giới hạn an toàn theo quy định nhưng nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn.
Dự thảo báo cáo giám sát do Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày cũng đánh giá: Điều hành giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian qua có thời điểm còn chưa thật sát thực tế. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc vẫn còn phức tạp, chưa kiểm soát được.
Đáng chú ý, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có những hạn chế nhất định. Tình hình tham nhũng trong khu vực công vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng còn hạn chế. Việc kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn còn chưa hiệu quả.
Phát biểu ngay sau đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền nhận xét báo cáo còn thiếu vắng và hơi mờ nhạt về các vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ. “Riêng về hoạch định chính sách rất đáng lo ngại. Có dự án luật hàng trăm trang trình sang QH phải viết lại từ đầu”, ông Quyền phát biểu và đề nghị cần đánh giá đầy đủ về năng lực, giáo dục, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ trong các báo cáo giám sát.
Bauxite Tây Nguyên: Còn 184 lao động Trung Quốc
Báo cáo của Chính phủ về các dự án alumin Tân Rai và Nhân Cơ cho thấy, năm 2014 doanh thu đạt 3.500 tỉ đồng, nộp ngân sách địa phương trên 200 tỉ đồng và sử dụng trực tiếp trên 1.200 lao động địa phương. Tới nay nhà máy Tân Rai chỉ còn 20 chuyên gia Trung Quốc làm việc để thực hiện các công tác bảo hành, nghiệm thu, thanh toán và sẽ kết thúc công việc vào ngày 31.10.2015. Dự án Nhân Cơ đang gấp rút hoàn thành công tác đầu tư xây dựng. Đã thực hiện gần 90% tổng mức đầu tư, riêng gói thầu EPC nhà máy alumin đạt 97% giá trị hợp đồng. Dự kiến sẽ chạy thử vào quý 4/2015. Hiện nay còn 164 lao động Trung Quốc làm việc tại dự án Nhân Cơ. Đã thử nghiệm thành công sản xuất thép từ bùn đỏ và đang nghiên cứu khả năng sản xuất ở quy mô công nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.