Hàng trăm nạn nhân ‘sập bẫy’ trang Zalo trúng thưởng

14/04/2015 22:36 GMT+7

(TNO) Ngày 14.4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của ba nghi can (ngụ ở tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin qua trang mạng Zalo trúng thưởng.

(TNO) Ngày 14.4, Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của ba nghi can (ngụ ở tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin qua trang mạng Zalo trúng thưởng.

Ba nghi can này là Lê Văn Pháp (25 tuổi, có 2 tiền án), Phạm Nguyễn Minh Tài (21 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (19 tuổi, cả ba đều ngụ tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, bằng thủ đoạn nhắn tin qua Zalo trúng thưởng, nhóm người này lừa nạn nhân nộp nhiều khoản phí (gồm phí làm hồ sơ gốc, phí thuế trước bạ xe, phí vận chuyển, phí bàn giao giải thưởng) vào tài khoản ngân hàng, sau đó rút tiền chiếm đoạt.
“Hiện có rất nhiều đường dây lừa đảo trúng thưởng qua trang mạng xã hội Zalo khiến hàng trăm người dân sập bẫy, gây thiệt hại tiền tỉ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ”, một cán bộ của Công an TP.HCM cho biết.
Các thông tin lừa đảo trúng thưởng qua trang Zalo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.