Hàng tỉ đồng thất thoát do vỡ ống cấp nước

11/07/2013 22:38 GMT+7

(TNO) Chiều 11.7, Thanh Niên Online ghi nhận Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn) đã khắc phục sự cố vỡ ống nước, tạo “hố tử thần” bên đường Võ Văn Kiệt (thuộc P.16, Q.8, TP.HCM).

(TNO) Chiều 11.7, Thanh Niên Online ghi nhận Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn) đã khắc phục sự cố vỡ ống nước, tạo “hố tử thần” bên đường Võ Văn Kiệt (thuộc P.16, Q.8, TP.HCM).

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9.7, tại số nhà 198/128 đường Võ Văn Kiệt xảy ra một điểm sụt lún một lỗ nhỏ bằng quả bóng do vỡ ống cống, nước tràn lên đường.

Đến rạng sáng 10.7, hố sụp to dần tạo miệng hố rộng khoảng 2 m2, bên dưới tạo hàm ếch nguy hiểm. Nước tràn mạnh hơn lên mặt đường Võ Văn Kiệt, gây trở ngại cho phương tiện giao thông lưu thông trên đường.

Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn cho hay, đây là sự cố vỡ ống nước mới nhất được đơn vị ghi nhận. Hiện đơn vị này đang xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

 


Vỡ ống cấp nước tại khu vực xây dựng cầu vượt thép ngã sáu Nguyễn Tri Phương - 3/2 - Lý Thái Tổ (Q.10, TP.HCM), gây kẹt xe giữa trưa - Ảnh: An Bang

 
Đơn vị cấp nước khu vực Chợ Lớn đã khắc phục sự cố vỡ ống nước, tạo “hố tử thần” bên đường Võ Văn Kiệt. Hiện chưa xác định được trách nhiệm của đơn vị liên quan - Ảnh: An Bang

Thi công hạ tầng, vỡ đường ống cấp nước, thiệt hại tiền tỉ

Ghi nhận của chúng tôi, gần đây nhiều vụ vỡ ống nước xảy ra còn gây rất nhiều trở ngại cho các phương tiện tham gia giao thông trên đường. Điển hình như trước đó, tại khu vực xây dựng cầu vượt thép ngã sáu Nguyễn Tri Phương - 3.2 - Lý Thái Tổ (Q.10, TP.HCM) xảy ra sự cố vỡ đường ống cấp nước D350 mm, nước tràn lên mặt đường khiến giao thông “kẹt cứng" giữa trưa…

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn xác nhận, những năm gần đây trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ bể đường ống cấp nước. Nguyên nhân chủ yếu là do việc thi công các công trình hạ tầng đô thị gây ra.

Theo thống kê từ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tính từ năm 2009, toàn thành phố xảy ra 78 vụ vỡ đường ống cấp nước, gây thiệt hại 176.000 m3 nước, tương đương gần 2,9 tỉ đồng.

Hầu hết các vụ việc bị vỡ ống cống cấp nước, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đều nhanh chóng cho cô lập đường ống, điều động công nhân, vật lực khắc phục sự cố tránh để tình hình nghiêm trọng hơn. Sau đó, đơn vị xác đinh định nguyên nhân, truy thu thất thoát từ sự cố.

Tuy nhiên, để truy thu tiền bồi thường đối với các nhà thầu thi công công trình hạ tầng đô thị gây vỡ ống, làm thất thoát nước rất khó khăn.

“Nghiêm trọng hơn, nhiều nhà thầu đã tự khắc phục sự cố vỡ ống nước không đúng kỹ thuật, dẫn đến tình trạng rò rỉ, thất thoát nước và đôi khi gây ô nhiễm cho nguồn nước cung cấp do nước bẩn xâm nhập vào đường ống cấp nước sạch”, một lãnh đạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cho hay.

An Bang

>> Vỡ ống nước, “hố tử thần” xuất hiện trên đường Võ Văn Kiệt
>> “Hố tử thần” giữa lộ
>> Xuất hiện “hố tử thần” ở khu trung tâm TP.HCM
>> “Hố tử thần"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.