Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ

20/02/2019 11:58 GMT+7

Sáng ngày 20.2, tại nhiều tỉnh miền Trung đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019.

Sáng 20.2, tại Sân vận động Q.Ngũ Hành Sơn (đường Minh Mạng, TP.Đà Nẵng), UBND Q.Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019, tiễn các thanh niên lên đường đi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn thông tin, sau gần 6 tháng triển khai, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận đã tuyển chọn được 97 công dân đủ điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để lên đường nhập ngũ.
nhập-ngũ
Thanh niên Đà Nẵng lên đường nhập ngũ Ảnh: Nguyễn Tú

Trong đó, có 14 thanh niên trình độ ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp, 2 Đảng viên. Đặc biệt, có hai anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đó là Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Thắng, con ông Nguyễn Hữu Thành và bà Nguyễn Thị Kim Liên (ngụ tổ 71, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Gia đình ông Thành, bà Liên hoàn cảnh khó khăn, ngoài con trai giữa công tác ổn định, Bình và Thắng là con đầu và út của hai ông bà, hiện làm phục vụ khách sạn, thu nhập bấp bênh.

Sau lễ giao quân, các tân binh được đưa về Vùng 3 Hải quân; Sư đoàn 2; Sư đoàn Không quân 372; Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố; Trung đoàn 971 Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng và Công an TP.Đà Nẵng.

Cũng trong sáng 20.2, nhiều địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng tổ chức lễ giao nhận quân 2019.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ động viên các bạn trẻ Ảnh: Nguyễn Tú
Ai cũng mong con cái sớm hoàn thành nghĩa vụ quân sự của đất nước Ảnh: Nguyễn Tú

* Hơn 2600 thanh niên Bình Định lên đường nhập ngũ

Ngay từ mờ sáng 20.2, hàng trăm người dân đã tập trung tại sân vận động của Trung tâm văn hóa huyện miền núi Vĩnh Thạnh (Bình Định) để đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Đợt này, H.Vĩnh Thạnh có 61 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ tại các đơn vị quân đội, công an, trong đó có nhiều thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số.

nhập-ngũ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tặng hoa, quà cho các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Trước giờ làm lễ giao nhận quân, Đinh Y Giang Gun (18 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Thạnh) tranh thủ thời gian để tạm biệt bà con, họ hàng. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã ly hôn nên Giang Gun được ông bà nội nuôi dưỡng. Học hết lớp 10, Giang Gun nghỉ học, vào tỉnh Đồng Nai làm công nhân được vài tháng thì trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Được chính quyền, đoàn thể địa phương vận động, Đinh Y Giang Gun yên tâm để lại ông bà nội đã ngoài 60 tuổi ở nhà, hăng hái lên đường nhập ngũ.

 
Phát biểu trước giờ nhập ngũ, tân binh Nguyễn Xuân Duy (ở TT.Vĩnh Thanh, H.Vĩnh Thạnh) bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến chính sách hậu phương của quân đội, tạo mọi điều kiện để người thân của quân nhân phát triển kinh tế, đó là nguồn động viên để các quân nhân yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.
Theo UBND tỉnh Bình Định, trong đợt này, toàn tỉnh có 2.620 thanh niên lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ tại các đơn vị quân đội và công an. Các đơn vị nhận quân của tỉnh Bình Định gồm: các đơn vị của Bộ Quốc phòng (Quân đoàn 3, Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Hóa học, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Bình Định), các đơn vị của Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Bình Định, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động E23-K20, Trại giam Kim Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.