Hàng ngàn gói thuốc lá lậu trên xe khách

13/06/2016 20:41 GMT+7

Thuốc lá lậu được hành khách tự đóng gói, để trong hành lý hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 13.6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Hậu Giang phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế H.Châu Thành A kiểm tra và bắt quả tang 3 hành khách đi trên xe khách Phương Trang biển số 51B -135.57 chạy tuyến TP.HCM - Sóc Trăng và xe khách loại 50 chỗ của nhà xe Tâm Phong biển số 64H-3598 chạy tuyến Bình Dương - Sóc Trăng đang vận chuyển hơn 1.000 gói thuốc lá lậu.

Ông Đỗ Thanh Bình, Chi cục phó Chi cục QLTT tỉnh Hậu Giang cho biết, sự việc được lực lượng tuần tra phát hiện tại khu vực X.Tân Phú Thạnh (H.Châu Thành A).

Kiểm tra hành lý của bà Đỗ Tuyết Phụng (đi trên xe khách Tâm Phong), lực lượng chức năng phát hiện bà này đang vận chuyển 900 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; hành lý của bà Nguyễn Thị Chi và bà Võ Thị Thùy (tất cả cùng ngụ TP.HCM) đi trên xe Phương Trang vận chuyển 370 gói thuốc lá lậu các loại.

Qua làm việc, cả 3 hành khách thừa nhận vận chuyển thuê số thuốc lá lậu trên cho một đối tượng từ TP.HCM về Sóc Trăng để tiêu thụ.

Riêng bà Phụng thì bất hợp tác với lực lượng chức năng. Bà này không chịu khai báo vì cho rằng mình không biết chữ.

Theo tài xế xe Phương Trang, số thuốc lá lậu trên hành khách tự đóng gói kỹ trong bao ni lông rồi để trong hành lý nên nhà xe không biết.

Còn tài xế xe Tâm Phong khai, bà Phụng đón xe ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long nên ông cũng không biết trong hành lý có thuốc lá lậu.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.