Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại IPC: Cảnh cáo 8 lãnh đạo của IPC

Đình Phú
Đình Phú
07/08/2020 18:58 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 8 đảng viên là lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

8 đảng viên là lãnh đạo Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, gồm: ông Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Ông Mai Văn Đường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Ông Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; Ông  Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; Ông Phùng Đức Trí, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty; Ông Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Công ty; Ông Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Việt Dũng, Đảng ủy viên, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trương Thị Hương Giang, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty; Bùi Hải Hà, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty; phê bình đối với 3 đảng viên.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khẳng định lãnh đạo Công ty IPC có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng và sử dụng Tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện dự án khu dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện dự án khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh.

Trụ sở IPC trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7, TP.HCM)

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Về hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại IPC, Thanh Niên từng có nhiều bài điều tra, phản ánh.
Theo đó, có 5 bị can đã bị khởi tố gồm ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc IPC; bà Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco; đều bị bắt giam để điều tra về tội “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”); ông Đỗ Công Hiệp, kế toán trưởng Sadeco; ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (TACONVES); ông Huỳnh Phước Long (53 tuổi, ngụ P.4, Q.Tân Bình), nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Sadeco, được cho tại ngoại, đề điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3, điều 219 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Với khoảng 3.000 tỉ đồng vốn điều lệ, được giao nhiều dự án đầu tư với quỹ đất lớn, nhưng theo các kết luận của Thanh tra TP.HCM, IPC (100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP.HCM) gây ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, như xem thường pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, có dấu hiệu lợi ích nhóm; sai phạm trong những “phi vụ” ném tiền qua cửa sổ; lũng đoạn tài sản nhà nước thông qua việc chuyển nhượng dự án, "phù phép" tăng vốn điều lệ…
Đáng chú ý, sai phạm “bùng nổ” trong giai đoạn 2015 - 2017 khi ông Tề Trí Dũng (38 tuổi) làm Tổng giám đốc IPC; được IPC cử làm đại diện vốn nhà nước tại 4 công ty con, liên doanh, liên kết IPC.
Trong thời gian nắm quyền chi phối, ông Tề Trí Dũng đã có những phi vụ làm trái chủ trương của UBND TP.HCM, bằng nhiều “chiêu thức” khác nhau, “phù phép” nhằm giảm tỷ lệ sở hữu vốn, cho tư nhân vào “thao túng” tài sản nhà nước. Sự lũng đoạn này, bước đầu được xác định không chỉ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng giá trị vốn nhà nước trong định giá bán cổ phần trái quy định mà còn làm tụt giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Minh chứng là lợi nhuận thực hiện năm 2016 hơn 804 tỉ đồng, nhưng qua năm 2017 còn khoảng 650 tỉ đồng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.