Hàng loạt người nhập viện vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Phạm Anh
Phạm Anh
27/10/2020 06:59 GMT+7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết khoảng 15 ngày gần đây, hàng loạt người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện. Hầu hết trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn đều sống ở vùng nông thôn, miền núi.

Chiều 26.10, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết khoảng 15 ngày gần đây, hàng loạt người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện. Hầu hết trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn đều sống ở vùng nông thôn, miền núi, nơi rắn lục đuôi đỏ thường trú ẩn.
Bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trung bình mỗi ngày có 1 - 2 trường hợp nhập viện để truyền huyết thanh kháng độc và hiện có 14 ca đang điều trị nội trú vì rắn cắn. Cứ mỗi ca nhập viện, BV điều trị trong gần một tuần là khỏi, chưa có ca nào ảnh hưởng tính mạng.
Tại BV Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, mỗi tuần cũng có từ 3 - 5 trẻ em bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện. Theo bác sĩ Trần Đình Điệp, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, BV Sản - Nhi Quảng Ngãi, đến mùa mưa lạnh thì rắn lục đuôi đỏ xuất hiện và sinh sản nhanh. Bị rắn này cắn, bệnh nhân có thể bị rối loạn đông máu, phù nề, hoại tử, trụy tim mạch nên phải điều trị bằng huyết thanh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.