Hàng loạt cửa hàng vật liệu xây dựng sập bẫy lừa

08/07/2013 17:23 GMT+7

(TNO) Chiều 8.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quang Vũ (23 tuổi, ngụ tổ 36, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Bắt sư giả chiếm xe máy

Theo điều tra của cơ quan công an, giận cha mẹ không cho tiền tiêu, Vũ bỏ nhà đi bụi từ tháng 5.2013, lợi dụng thời buổi cửa hàng bán vật liệu xây dựng ế ẩm, Vũ nghĩ ra cách lừa đảo 5 cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD) với số tiền hơn 60 triệu đồng.

Cụ thể hôm 19.6, Vũ đi xe ôm đến cửa hàng VLXD Bông Mỹ trên đường Ngô Quyền (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) mua sắt thép trị giá 7,5 triệu đồng, yêu cầu chở đến lô đất trống P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà rồi Vũ thuê xe chở số sắt thép này đi bán.

Với thủ đoạn tương tự, hôm 20.6, Vũ lừa cửa hàng bán sơn Công Thương trên đường Ngô Quyền 5 thùng sơn giá 3,5 triệu đồng.

Tối 23.6, Vũ đến cửa hàng VLXD Tứ Trang đường Nguyễn Công Trứ, Q.Sơn Trà đòi mua số lượng sắt trị giá 17,2 triệu đồng thì chủ cửa hàng yêu cầu cha mẹ Vũ xác nhận.

Vũ liền thuê xe ôm giả vờ gọi điện cho cửa hàng rồi sau đó Vũ thuê xe chở đi bán lại được 8,5 triệu đồng.

Chiều 27.6, Vũ lại lừa cửa hàng VLXD Ô Việt đường Lê Hữu Trác, Q.Sơn Trà chở số sắt thép trị giá 31,7 triệu đồng đến lô đất trống gần đó rồi thuê xe chở đi bán.

Ngày 1.7, Vũ đến cửa hàng VLXD Thanh Tường trên đường Tô Hiệu, Q.Liên Chiểu định lừa lấy 700 kg sắt đường kính 8 mm, 600 kg sắt đường kính 6 mm thì bị Công an Q.Sơn Trà mật phục, bắt quả tang.

* Cùng ngày, Công an P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng trả lại chiếc xe gắn máy BKS 43C1-045.61 cho anh Võ Văn Đào (27 tuổi, trú Hương An, H.Quế Sơn, Quảng Nam) mà anh bị một “sư giả” lừa lấy mất.

Trước đó, chiều 27.6, Phạm Chí Cường (14 tuổi, trú Mỹ Sương, Cao Lãnh, Đồng Tháp) mặc trang phục giả dạng người tu hành đến khách sạn Rainbow (đường Loseby, tổ 32 P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) thuê phòng nhưng khách sạn hết phòng.

Thương tình, anh Đào là nhân viên khách sạn mời Cường nghỉ tạm ở nhà xe. Một lúc sau, Cường lấy lý do trong lúc chờ khách trả phòng thì mượn xe anh Đào đi tham quan chùa Linh Ứng gần đó rồi đi hẳn.

Đến ngày 4.7, Công an P.An Hải Bắc cùng Công an P.Cẩm Châu, TP.Hội An bắt được Cường cùng tang vật.

Nguyễn Tú

>> Vụ "Siêu làm giả vé số": Kẻ lừa đảo từng giả mạo sinh viên để đổi số trúng
>> Làm giả hồ sơ tái định cư để lừa đảo
>> Dùng vàng non tuổi để lừa đảo các tiệm vàng
>> Sư giả "vây" chùa Bà
>> Cháy cửa hàng vật liệu xây dựng
>> Sức mua càng “kích” càng yếu - Kỳ 2: Vật liệu xây dựng ế ẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.