Hàng chục tấn cá lồng trên sông Mã chết do mưa lũ

15/08/2016 15:27 GMT+7

Nước lũ từ thượng nguồn tràn về khiến cá lồng nuôi trên sông Mã, đoạn chảy qua huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa), chết hàng loạt, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Chiều 15.8, ông Võ Minh Khoa, Phó chủ tịch UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, trong 2 ngày 13 và 14.8, ở các huyện miền núi Thanh Hóa xảy ra mưa lớn, lượng mưa có nơi lên tới trên 300 mm.
Mưa lớn khiến lũ trên sông Mã lên nhanh, gây ngập lụt tại các xã dọc hai bên sông thuộc huyện Bá Thước, gồm: Ban Công, Lâm Xa, Ái Thượng, Tân Lập, Thiết Ống, Điền Trung, Điền Lư, Lương Ngoại, Lương Trung.
Hàng chục tấn cá lồng trên sông Mã chết hàng loạt 
Đáng lo ngại, mưa lũ kéo theo bùn, đất, gây ô nhiễm lòng sông, lòng hồ thủy điện Bá Thước 2, khiến toàn bộ số cá lồng của người dân huyện Bá Thước nuôi trên sông Mã bị cuốn trôi và chết hàng loạt. Đến trưa 15.8, hàng chục tấn cá nuôi trong 646 lồng, bè của người dân huyện này bị chết, thiệt hại lên tới 6,5 tỉ đồng.
Mưa lũ cũng đã khiến hàng chục ao cá, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi; Trường mầm non và Trạm y tế xã Lâm Xa bị ngập lụt phải di dời…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.