Hàng chục học sinh bị đâm vật nhọn nghi nhiễm HIV

05/09/2014 01:52 GMT+7

Ngày 4.9, Hiệu trưởng Trường THCS xã Xuân Thiên (H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) Nguyễn Minh Đức xác nhận tại trường vừa xảy ra vụ hàng chục học sinh bị bạn bè đùa nghịch đâm, chọc vật nhọn vào người, trong đó có 1 em đang bị nhiễm HIV.

Hàng chục học sinh bị đâm vật nhọn nghi nhiễm HIV
Dù được bác sĩ tư vấn nhưng các phụ huynh vẫn đang rất lo lắng  - Ảnh: Hải Tần

Sự việc xảy ra vào ngày 30.8 và nhiều phụ huynh đã báo cáo với lãnh đạo nhà trường, Công an xã Xuân Thiên. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, những ngày qua, đã có 35 học sinh được cha mẹ đưa đến các cơ sở y tế khám. Thậm chí, đã có người tự ý mua thuốc phòng ngừa lây nhiễm HIV về cho con em uống.

Trả lời Thanh Niên, ông Lê Trường Sơn, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm đã cử cán bộ về H.Thọ Xuân để tìm hiểu sự việc, đồng thời tiếp nhận, tư vấn cho các phụ huynh, học sinh tìm đến trung tâm. “Bước đầu, chúng tôi khẳng định vụ việc các cháu học sinh bị bạn bè đâm, chọc vật nhọn vào người không có nguy cơ lây nhiễm vi rút HIV”, ông Sơn nói.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.