Hàng chục côn đồ đâm chém nhau ở quán trà chanh tại Hạ Long, 1 người chết

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/03/2020 12:07 GMT+7

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, hàng chục đối tượng hẹn nhau đến quán trà chanh ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh) rồi dùng dao, kiếm chém nhau, khiến 1 người tử vong.

Ngày 25.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra tại xã Thống Nhất (thành phố Hạ Long), khiến 1 người tử vong.
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24.3, khi Ngô Văn Hoàng (24 tuổi) cùng nhóm của mình (gồm 13 người, đều trú tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long) đang ngồi uống nước tại quán trà chanh ở thôn Chợ (xã Thống Nhất) thì Phạm Văn Đức cùng 14 đối tượng khác (đều trú tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) mang theo tuýp sắt, gậy bóng chày, dao, kiếm đến tìm để giải quyết mâu thuẫn.

Công an đã điều tra vụ việc ngay trong đêm 24.3

Ảnh N.H

Quá trình nói chuyện, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hàng chục đối tượng dùng dao, kiếm, gậy sắt lao vào nhau hỗn chiến.
Vụ việc khiến 4 đối tượng trong nhóm của Hoàng và 1 người thuộc nhóm của Đức bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy (thành phố Hạ Long).
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Trần Công Minh (23 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, thuộc nhóm của Hoàng) đã tử vong trong đêm 24.3.
Đến sáng 25.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập 25 đối tượng có liên quan để điều tra vụ việc. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn từ các bình luận trên mạng xã hội Facebook.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.