Hàng chục con chó, mèo chết trong một thôn, nghi bị 'cẩu tặc' đánh bả

12/09/2020 21:58 GMT+7

Trong một đêm, 24 con chó, mèo lăn ra chết trên địa bàn một thôn ở Đắk Lắk, nghi bị trúng bả độc của những kẻ trộm chó.

Chiều tối 12.9, lãnh đạo Công an xã Hòa Hiệp (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an H.Cư Kuin điều tra vụ hàng loạt chó, mèo chết bất thường trên địa bàn, nghi do trộm chó gây ra.
Trước đó, ngày 9.9, trên địa bàn thôn Kim Phát, xã Hòa Hiệp, 17 hộ gia đình trình báo có tổng cộng 17 con chó, 7 con mèo (tổng trọng lượng khoảng 200 kg) lăn ra chết không rõ nguyên nhân.
Theo Công an xã Hòa Hiệp, khi kiểm tra hiện trường và các tuyến đường, lực lượng công an phát hiện có nhiều mẩu cá khô vương vãi. Qua đó, công an xác định nguyên nhân khiến hàng loạt chó, mèo tại thôn Kim Phát chết là do các nghi can trộm cắp dùng cá khô trộn với bả độc (nghi là xyanua) vứt ra đường.
Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.
Liên quan đến hoạt động trộm cắp chó, rạng sáng 12.9, người dân tại thôn Ea Sa Nô, xã Đắk Đrô, H.Krông Nô (Đắk Nông) phát hiện, truy đuổi 2 nghi phạm có hành vi trộm chó và bắt giữ được một người.

Nghi phạm trộm chó bị người dân bắt giữ

Ảnh: Người dân cung cấp

Khi phát hiện, trong bao tải của nghi phạm có 1 con chó đã chết, cùng nhiều dụng cụ trộm chó như: ná cao su, đá, bả chó…, người dân bức xúc xông vào đánh nghi phạm này.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đắk Đrô đã phối hợp cùng Công an H.Krông Nô đưa nghi phạm trộm chó đi xử lý vết thương và lấy lời khai, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.