Hạn chế sự can thiệp của nhà nước vào quan hệ dân sự

23/06/2013 03:00 GMT+7

Đây là chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành bộ luật Dân sự 2005 do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 22.6.

Qua 8 năm thi hành, bộ luật Dân sự dù được đánh giá là đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhưng theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, có không ít quy định của bộ luật có nội dung không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, chưa theo kịp thực tiễn cuộc sống, lạc hậu so với quy định của luật chuyên ngành. Theo ông Tụng, hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật Dân sự còn nhiều “tầng lớp” gây chồng chéo trong thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng cần đánh giá toàn diện những bất cập trong lần sửa đổi tới đây.

Thái Sơn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.