Hầm đường bộ Đèo Cả chính thức thông xe

21/08/2017 12:57 GMT+7

Sau hơn 6 năm triển khai, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả đã chính thức thông xe vào sáng nay, 21.8.

Sáng 21.8, tại cửa phía bắc cửa hầm Đèo Cả, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GT-VT chính thức công bố thông xe toàn tuyến dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả.
Dự án này nối liên 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, có tổng mức đầu tư là 11.378 tỉ đồng với chiều dài là 13,19 km, trong đó hầm Đèo Cả dài 4.125 m, hầm Cổ Mã dài 500 m. Quy mô toàn dự án là đường cao tốc, vận tốc 80 km/h, 4 làn xe ô tô, 2 làn dừng xe khẩn cấp.
Cửa phía bắc hầm Đèo Cả trước giờ thông xe Ảnh: Đức Huy
Hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã được trang bị hệ thống thiết bị đảm bảo duy trì việc vận hành hầm an toàn và liên tục.
Hệ thống thiết bị chính gồm thông gió bằng quạt phản lực, chiếu sáng bằng đèn LED, hệ thống camera giám sát, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, hệ thống thông báo thông tin trong hầm có thể thay đổi nội dung, hệ thống giám sát chất lượng không khí trong hầm. Tất cả hệ thống này đều được kiểm soát và điều khiển từ trung tâm vận hành hầm.
Dự án hầm đường bộ Đèo Cả chính thức thông xe 2
Xe chuẩn bị lưu thông vào hầm Đèo Cả Ảnh: Đức Huy
Sau hơn 6 năm triển khai, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết được dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên trên đèo Cả, rút ngắn khoảng cách từ 21 km xuống còn 13 km, rút ngắn thời gian qua đèo từ 60 phút xuống còn 10 phút.
Ngoài ra, dự án tạo điều kiện trực tiếp để 2 tỉnh: Phú Yên và Khánh Hòa phát triển kinh tế, giúp cho kinh tế khu vực Nam Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để thông thương, phát triển.

tin liên quan

Hầm đèo Cả chính thức thông hầm kỹ thuật
Chủ đầu tư Công trình hầm đèo Cả đã chính thức thông hầm kỹ thuật qua đèo Cả vào sáng 31.7. Đây hạng mục quan trọng của dự án hầm đường bộ qua đèo Cả.
Ông Hồ Minh Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đèo Cả, cho biết đây là dự án đầu tiên thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) nên đã nỗ lực về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp phần tạo nên một diện mạo mới về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải khu vực Nam Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung.
“Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả cũng mong muốn Bộ GTVT tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục quyết toán hạng mục hầm Đèo Cả và tuân thủ các cam kết tại Hợp đồng dự án đã được ký kết theo nguyên tắc không hồi tố nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về tính ổn định, minh bạch và nhất quán của luật pháp Việt Nam”, ông Hoàng nói.
Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GT-VT, đề nghị Công ty cổ phần Đèo Cả đưa dự án vào vận hành đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.