Hai xe khách tông nhau ở quốc lộ 14: Thêm 2 nạn nhân tử vong

01/07/2017 12:20 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Kon Tum cho biết, sáng nay 1.7, đã có thêm 2 nạn nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa hôm qua (30.6) đã tử vong.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum trao đổi về tình trạng thương tích của các nạn nhân Ảnh: P.A

Trưa 1.7, bác sĩ (BS) Trần Minh Tuấn, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, BVĐK tỉnh Kon Tum cho biết, sáng cùng ngày đã có thêm 2 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào trưa hôm qua (30.6) đã tử vong.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum trao tiền cho nạn nhân TNGT Ảnh: P.A

Đó là 2 nạn nhân nam đều trú ở H.Núi Thành (Quảng Nam), gồm: Trần Văn Linh (29 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi).

Đến thời điểm hiện tại, đã có 4 nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn gia thông vào trưa hôm qua. 

"Tất cả các trường hợp tử vong đều bị đa chấn thương: đầu, sọ não, dập phổi, vỡ thận, tràn dịch màng tim, màng phổi, gãy xương đùi", BS Tuấn nói.

Cũng theo BS Tuấn, cuối ngày hôm qua 30.6, có 16 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) kể trên nhập viện khám và điều trị tại BVĐK tỉnh Kon Tum. Hiện, có 9 người đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài 3 nạn nhân đã tử vong (tại bệnh viện), số còn lại đã được xuất viện và chuyển viện về tỉnh Quảng Nam.

Chăm sóc nạn nhân bị thương nặng Ảnh: P.A

Trong số các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, BS Phạm Thị Nguyệt, Khoa hồi sức tích cực chống độc ở BVĐK tỉnh Kon Tum cho biết, hiện còn 2 ca bị thương rất nặng đang điều trị tại Khoa này. Trong đó, nạn nhân Vũ Thị Hương (21 tuổi) trú H.Núi Thành (Quảng Nam) bị chấn thương động mạch dưới xương đòn, gãy xương đòn, gãy cánh tay phải. Nạn nhân thứ 2 là Nguyễn Thị Phương (19 tuổi) trú xã Hòa Bình, TP.Kon Tum bị chấn thương sọ não, đang trong tình trạng lơ mơ, chưa tỉnh táo.

"Cả hai nạn nhân này đang được chăm sóc đặc biệt tuy nhiên, đã qua cơn nguy kịch", BS Nguyệt nói. 

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 45 ngày 30.6, xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa 2 xe khách ở quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), thuộc xã Đăk Hrinh, H.Đăk Hà (Kon Tum).

Thông tin từ ngành chức năng xác định, xe khách Mạnh Tiến biển số 82B-002.23 đi hướng TP.Kon Tum-TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), khi đến thôn 11, xã Đăk Hrinh thì tông trực diện với xe khách Vạn Thành biển số 82B-002.45 lưu thông theo chiều ngược lại. 

Trưa 1.7, ông Nguyễn Đức Hương, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Kon Tum cho biết, trước lúc xảy ra tai nạn, xe khách Mạnh Tiến trên đường đi từ Quảng Nam về Kon Tum thì mất tín hiệu hành trình trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đăk Dục, H.Ngọc Hồi (Quảng Nam). Khi xe này quay đầu chở khách từ Kon Tum về Quảng Nam thì xảy ra tai nạn. Còn xe khách Vạn Thành lưu thông với tốc độ cao (81 km/giờ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.