Hai xe khách tông nhau, 2 người chết, 12 người bị thương

30/06/2017 16:40 GMT+7

Khoảng 12 giờ 45 ngày 30.6, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách trên quốc lộ 14, thuộc xã Đăk Hrinh, H.Đăk Hà (Kon Tum), làm 2 người chết (1 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện), 12 người bị thương.

Hai xe bị hư hỏng nặng Ảnh: P.A

Khoảng 12 giờ 45 ngày 30.6, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách ở trên quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), thuộc xã Đăk Hrinh, huyện Đăk Hà (Kon Tum), làm 2 người chết (1 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện), 12 người bị thương nặng chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Thông tin ban đầu cho biết, xe khách Mạnh Tiến biển số 82B-002.23, loại 16 chỗ ngồi lưu thông theo hướng TP.Kon Tum-TP.Tam Kỳ (Quảng Nam). Khi đến thôn 11, xã Đăk Hrinh thì tông nhau trực diện với xe khách Vạn Thành biển số 82B-002.45 lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều hành khách bị thương Ảnh: P.A

Hậu quả làm nạn nhân Trần Thị Mơ (51 tuổi) quê TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) tử vong tại chỗ và một nạn nhân nam tử vong tại bệnh viện; 12 người khác bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng gồm công an, đội ngũ y tế và người dân địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Một nạn nhân đang được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa Ảnh: P.A

Các nạn nhân sau khi được sơ cứu đã được chuyển về Bênh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo các y, bác sĩ ở Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, đơn vị nhận ca nhập viện đầu tiên do vụ tai nạn giao thông nói trên.

Đến khoảng 14 giờ 45, đơn vị nhận tất cả 13 ca bệnh, trong đó có một em bé bị thương nhẹ; 1 ca đang trong tình trạng nguy kịch; còn lại hầu hết bị thương nặng và rất nặng ở vùng đầu; chấn thương não, gãy tay, gãy cả hai chân; chấn thương vùng mặt, bụng, lưng…

Nạn nhân bị gãy 2 chân Ảnh: P.A

Đến cuối giờ chiều ngày 30.6, bác sĩ Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum xác nhận về trường hợp một nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân là nam nhưng chưa xác định được danh tính.

Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thi, điều dưỡng trưởng - Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, hiện đã xác định được 9 ca có danh tính, còn lại 3 ca chưa biết được tên.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum đã có mặt tại hiện trường chỉ huy lực lượng chức năng đưa bệnh nhân đi cấp tại Trung tâm y tế huyện Đăk Hà (Kon Tum) và Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; đồng thời bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Nạn nhân đưa vào Bệnh viện đa khoa Kon Tum điều trị Ảnh: P.A
Nạn nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum Ảnh: P.A

Đại tá Lê Đình Toàn, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Danh tính của hai tài xế đang được xác minh.

Chiều 30.6, thường trực Ban An toàn giao thông cũng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thăm các nạn nhân, trao cho mỗi nạn nhân 1 triệu đồng, riêng trường hợp tử vong là 2 triệu đồng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.