Hai vụ vận chuyển trứng và thịt không rõ nguồn gốc

02/05/2013 19:55 GMT+7

(TNO) Chỉ trong vòng một ngày, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt giữ, xử lý hai vụ vận chuyển thịt và trứng không rõ nguồn gốc tuồn vào TP.HCM tiêu thụ.

(TNO) Chỉ trong 1 ngày, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt giữ, xử lý hai vụ vận chuyển thịt và trứng không rõ nguồn gốc tuồn vào TP.HCM tiêu thụ.

Lúc 10 giờ 20 ngày 2.5, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM)  bắt giữ xe máy 60F4-7269 chở 110 kg thịt và phụ phẩm bò từ Đồng Nai về TP.HCM.

Tại thời điểm bắt giữ, số thịt và phụ phẩm bò trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Theo ông Đoàn Thanh Lịch (người vận chuyển), số hàng trên được chở về bỏ cho một quán phở trên địa bàn Q.9 (TP.HCM).

Ngay sau đó, lúc 14 giờ 30 cùng ngày, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện xe tải BS 61N-7471 do tài xế Nguyễn Duy Đông (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) lưu thông trên QL 1 trên xe chở 13.000 quả trứng gà. Tài xế Đông không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến lô hàng nói trên. Trong 13.000 quả trứng gà có 3.300 quả trứng đã chết phôi và bốc mùi hôi thối. Theo tài xế Đông, số trứng này được chở từ TP.Biên Hòa về TP.HCM tiêu thụ.

Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy 110 kg thịt, phụ phẩm bò và 3.300 quả trứng gà thối. Riêng 9.800 quả trứng gà còn lại, Trạm kiểm dịch yêu cầu chủ hàng phải đi kiểm dịch lại.

Công Nguyên

>> Vụ kiện “trứng thối”
>> Xe tiền tỉ bốc mùi trứng thối!
>> Trứng thối giúp tăng cường “chuyện ấy”
>> Ăn trứng thời cúm gia cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.