Hai vụ va chạm với tàu hỏa tại cùng 1 điểm trong 3 ngày

28/09/2017 21:48 GMT+7

Chỉ trong vòng 3 ngày, tại điểm đường ngang dân sinh ở làng Hòn Mẻ (Bình Định) cắt đường sắt bắc – nam, xảy ra 2 vụ tai nạn giữa tàu hỏa với xe ben, xe tải.

Vào khoảng 16 giờ ngày 28.9, tàu hỏa SQN1 đang lưu thông từ ga Quy Nhơn (Bình Định) về ga Sài Gòn (TP.HCM).
Khi đến địa điểm cắt nhau giữa đường ngang dân sinh ở làng Hòn Mẻ (xã Canh Thuận, H.Vân Canh, Bình Định) với đường sắt bắc – nam, tàu hỏa xảy ra va chạm với xe ben BS 77C - 053.08.
Theo các nhân chứng tại hiện trường, xe ben lưu thông từ QL19C lên làng Hòn Mẻ thì bị tàu hỏa tông, đẩy đi hơn 200 m về phía nam mới dừng lại.
Sau va chạm, xe ben nằm chắn ngang trên đường sắt, hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn khiến giao thông tuyến đường sắt bắc - nam tê liệt.
Tài xế điều khiển xe ben là ông Trần Văn Đạo (40 tuổi, ở thôn Mã Thành, xã Yên Thành, Nghệ An) đã nhảy khỏi ca bin trước khi bị tàu hỏa tông nhưng vẫn bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.
Sau vụ tai nạn, toàn bộ toa tàu được kéo về ga Canh Vinh (H.Vân Canh) và xe cứu hộ được huy động để cẩu xe ben ra khỏi hiện trường, tuyến đường sắt bắc - nam đã thông trở lại.
Trước đó, vào ngày 26.9, tàu hỏa SQN4 đã tông xe tải BS 77C - 038.52 tại địa điểm nói trên.
Tài xế điểu khiển xe tải BS 77C - 038.52 là Nguyễn Ngọc Tuấn (40 tuổi, ở TT.Vân Canh, H.Vân Canh) cũng đã nhảy khỏi ca bin xe trước khi xảy ra tai nạn nên thoát chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.