Hai vụ hỏa hoạn liên tiếp ở Gia Lai

31/07/2019 21:38 GMT+7

Liên tục trong hai ngày 30, 31.7, trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) xảy ra hai vụ hoả hoạn, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Khoảng 17 giờ ngày 31.7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở sản xuất gối (số 780 Lê Duẩn, xã Chư Á, TP.Pleiku) do bà Trần Thị Uyên (53 tuổi) làm chủ. 
Theo bà Uyên, ngọn lửa bùng lên từ kho chứa vật liệu như bông, vải khiến đám cháy mỗi lúc một lớn dù trời đang mưa. Cơ quan chức năng đã xuất 3 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, kho chứa hàng đã bị lửa thiêu rụi.
May mắn, mọi người đã kịp thoát ra ngoài khi đám cháy bùng lên. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại của vụ cháy.
* Trước đó, khuya 30.7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra bên trong chợ Trà Bá, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai. 
Theo thông tin ban đầu, đám cháy được người dân phát hiện bùng lên từ ki-ốt số 23 rồi bốc lên dữ dội. Tuy nhiên, phương tiện chữa cháy thiếu và lực lượng phòng cháy chữa cháy của chợ không thể dập tắt ngọn lửa
Lực lượng chữa cháy huy động 4 xe chữa cháy, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu. Hơn hai giờ sau, ngọn lửa mới được khống chế. Tại hiện trường, 5 ki ốt trong chợ cùng nhiều hàng hóa của các tiểu thương bị hoả hoạn thiêu rụi.

Lực lượng chữa cháy huy động 4 xe chữa cháy, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu vụ hỏa hoan ở chợ Trà Bá

Ảnh: Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.