Hai vụ cháy xe khách trong ngày

03/02/2018 06:30 GMT+7

Vụ cháy khiến hành khách trên xe hoảng loạn tìm cách thoát thân, tuyến QL279 qua địa điểm trên bị ách tắc nghiêm trọng.

Khoảng 3 giờ 30 sáng 2.2, khi đang đổ đèo Pha Đin trên tuyến QL279 thuộc địa phận bản Hua Ca (xã Quài Tở, H.Tuần Giáo, Điện Biên), xe khách giường nằm mang BS 27B-002.32 do tài xế Đinh Hồng Phương (trú tại P.Trường Thi, TP.Nam Định) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội - Điện Biên, bất ngờ phần đuôi xe bị bốc cháy.
Vụ cháy khiến hành khách trên xe hoảng loạn tìm cách thoát thân, tuyến QL279 qua địa điểm trên bị ách tắc nghiêm trọng. Hàng chục chiếc xe tải, xe khách lưu thông hướng Điện Biên - Hà Nội và ngược lại bị ùn tắc gần 1 km. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xe khách bị cháy trơ khung, một số hành lý và hàng hóa của hành khách bỏ dưới cốp xe bị cháy, hư hỏng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Vào khoảng 14 giờ 40 cùng ngày, trên tuyến QL1A, đoạn qua xã Hà Bình (H.Hà Trung, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 xe khách hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách 48 chỗ mang BS 36B-012.65 của nhà xe Tuấn Yến (chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa) khi lưu thông đến đoạn đường trên đã bất ngờ bốc cháy. Phát hiện đám cháy, tài xế và hành khách đã dùng búa đập cửa thoát hiểm, đưa toàn bộ 24 hành khách trên xe ra ngoài an toàn.
Thời điểm xảy ra cháy có nhiều phương tiện lưu thông trên đường dẫn đến bị ách tắc khiến việc tiếp cận hiện trường chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã liên hệ, yêu cầu lãnh đạo Công ty giày Venus đóng ở gần hiện trường điều động đội PCCC cơ sở và 1 xe chữa cháy ra dập lửa.
Sau 20 phút, đám cháy đã được người dân và đội PCCC cơ sở Công ty giày Venus dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.