Hai vụ án mạng vì tiền

23/02/2019 08:07 GMT+7

Chiều 22.2 ở phiên sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Hoàng Minh Dũng (ảnh 1, 44 tuổi) 20 năm tù về tội giết người .

Theo cáo trạng, tối 3.8.2018, Dương Văn Đồi (42 tuổi, cùng ngụ Quảng Bình) rủ Dũng đi nhậu ở quán Thiện Mỹ (đường Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nhưng bỏ về trước, không trả tiền nên Dũng bực tức, về lán trại công nhân xây dựng ở công trình gần đó chửi Đồi.
Nghe chửi lại, Dũng nghĩ Đồi đang nằm trên võng nên cầm cây gỗ đập 3 nhát vào võng. Hậu quả, người nằm trên võng là Dương Thái Tâm (42 tuổi, ngụ Quảng Bình) bị gãy xương sườn, vỡ lách dẫn đến tử vong.
Sáng cùng ngày, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Phan Phú Vũ (ảnh 2, 28 tuổi) 8 năm tù tội giết người. Theo cáo trạng, chiều 7.12.2017, Vũ chơi game bắn cá ăn tiền ở quán Cội Nguồn gần nhà thua 600.000 đồng.
Vũ xin nợ 100.000 đồng nhưng nhân viên Đặng Phi Thảo (23 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà) không cho, Vũ tấn công Thảo bằng vỏ chai và lấy xe về. Tối cùng ngày, Vũ quay lại quán Cội Nguồn, chém vào đầu Thảo khiến nạn nhân chấn thương sọ não.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.