Hai thuyền viên nước ngoài gặp nạn, 1 người chết

Theo thông tin từ tàu Hony Future, khi tàu đang hành trình từ Iran đi Trung Quốc, cách mũi Vũng Tàu 150 hải lý, do gặp sóng to gió lớn, hai thuyền viên Ding Guandong và Yu Jiannan bị rơi xuống hầm hàng.

Theo thông tin từ tàu Hony Future, khi tàu đang hành trình từ Iran đi Trung Quốc, cách mũi Vũng Tàu 150 hải lý, do gặp sóng to gió lớn, hai thuyền viên Ding Guandong và Yu Jiannan bị rơi xuống hầm hàng.

* Tàu chìm, 10 thuyền viên được cứu sống
Lúc 4 giờ ngày 1.3, tàu hàng Hony Future (quốc tịch Hồng Kông - Trung Quốc) đã đến đậu tại vùng neo phao số 0 (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), tiến hành chuyển thi thể một thuyền viên và một thuyền viên khác đang bị nạn lên bờ.
Trước đó, lúc 2 giờ ngày 29.2, theo thông tin từ tàu Hony Future, khi tàu đang hành trình từ Iran đi Trung Quốc, cách mũi Vũng Tàu 150 hải lý, do gặp sóng to gió lớn, hai thuyền viên Ding Guandong và Yu Jiannan bị rơi xuống hầm hàng.
Tai nạn khiến Yu Jiannan tử vong ngay sau đó, còn Ding Guandong bị thương nặng.
* Lúc 7 giờ 30 ngày 1.3, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III) đưa 10 thuyền viên tàu cá bị nạn vào bàn giao cho cơ quan chức năng và chủ tàu tại cảng trên đường 30 Tháng 4, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tàu SAR 413 đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ - Ảnh: Nguyễn Long
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 29.2, Trung tâm III nhận được thông tin từ ông Đặng Ngọc Diễm, chủ tàu cá mang số hiệu BĐ 95956 TS báo tàu đang hoạt động trên biển, do sóng to gió lớn nên bị phá nước gây chìm tàu tại vị trí 100 20’ N - 1070 35’ E, cách Vũng Tàu khoảng 35 hải lý về phía đông.
Sau khi tàu chìm, 10 thuyền viên đã kịp lên thuyền thúng.
Đến 0 giờ 23 ngày 1.3, các thuyền viên bị nạn đã được tàu SAR 413 cứu vớt lên tàu an toàn và đưa vào bờ.
Cứu thành công 6 thuyền viên gặp nạn trên biển
Sáng nay 1.3, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cho biết, tối ngày 29.2 các tàu của ngư dân đã tìm thấy và cứu thành công 6 thuyền viên trên tàu cá BTh 88217 TS (bị mất liên lạc ngày 28.2 tại vùng biển Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận). Các thuyền viên này đã được thuyền BV 90135 TS và BV 94229 TS cứu vớt tại tọa độ 10o 34' N - 108o 10' E, cách mũi Kê Gà khoảng 12 hải lý về hướng đông nam. Hiện các thuyền viên này đã lên bờ về nhà an toàn.
Trước đó, tàu cá BTh 88217 TS (do ông Lê Văn Thanh, 36 tuổi, trú phường Mũi Né làm thuyền trưởng) bị sự cố máy, mất liên lạc vào chiều tối ngày 28.2. Sau đó, Bộ đội biên phòng đã phát thông tin đề nghị tàu của ngư dân tìm kiếm, hỗ trợ.
Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.