Hai tên trong đường dây ma túy lãnh án

26/06/2015 12:14 GMT+7

(TNO) Sáng 26.6 TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Châu Vĩnh Phú (31 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1) 8 năm tù, Đồng Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Tây, cùng Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 7 năm 6 tháng tù cùng tội mua bán trái phép các chất ma túy.

(TNO) Sáng 26.6 TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Châu Vĩnh Phú (31 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1) 8 năm tù, Đồng Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Tây, cùng Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 7 năm 6 tháng tù cùng tội mua bán trái phép các chất ma túy.

Phú (bên trái) và Anh lãnh án
Đây là 2 bị cáo trong đường dây ma túy có súng bị Công an Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng triệt phá tháng 10.2014. 
Theo cáo trạng lúc 15 giờ ngày 16.10, Phú và Anh đang ở nhà vợ Phú đường Tản Đà, Q.Thanh Khê thì Nguyễn Hải Nam (27 tuổi, ngụ tổ 60 P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) gọi điện hỏi Phú mua 1 triệu đồng ma túy “đá”.
Nhận ma túy từ Phú, Anh mang đến 825 Nguyễn Tất Thành, gần khách sạn Biển 2, Q.Thanh Khê giao cho Nam thì bị Công an Q.Thanh Khê bắt quả tang cùng 0,292 gam “đá”. Khám xét nhà Phú, công an phát hiện thêm 8,247 gam ma túy tổng hợp.
Phú, Anh khai nhận trước đó nhiều lần mua ma túy của Vũ (chưa xác định lai lịch) và bán lại cho Nam cùng các con nghiện khác.
Ngoài mức án 7 năm 6 tháng tù, Anh còn phải chịu thêm 2 năm tù, tổng hợp hình phạt là 9 năm 6 tháng tù.
Nguyên do năm 2013 Anh bị TAND Q.Hải Châu tuyên phạt 24 tháng tù tội cố ý gây thương tích nhưng cho hưởng án treo, nay Anh chưa chấp hành xong hình phạt mà tiếp tục phạm tội nên án treo chuyển thành tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.