Hai tàu cá Bình Định bị tàu Trung Quốc lấy ngư cụ và hải sản

22/07/2017 08:58 GMT+7

Hai tàu cá của ngư dân Bình Định hành nghề vây ánh sáng bị tàu Trung Quốc (không rõ số hiệu) bắt giữ tại vùng biển cách bắc tây bắc đảo Tri Tôn (thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 5 hải lý

Ngày 21.7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết vừa nhận thông tin từ Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng có 2 tàu cá của ngư dân Bình Định hành nghề vây ánh sáng bị tàu Trung Quốc (không rõ số hiệu) bắt giữ tại vùng biển cách bắc tây bắc đảo Tri Tôn (thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 5 hải lý.
Trong đó, tàu BĐ 93540 TS của ông Trần Văn Vạn (ở xã Cát Tiến, H.Phù Cát) có công suất 420 CV, trên tàu có 9 thuyền viên. Tàu BĐ 93377 TS của ông Nguyễn Minh Dược (ở xã Cát Tiến) có công suất 420 CV, trên tàu có 11 thuyền viên. Hai tàu trên đã được thả nhưng bị phía Trung Quốc lấy ngư cụ và hải sản.
Chiều cùng ngày, trực ban Ban Tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định xác nhận cũng vừa nhận được thông tin nói trên và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định giao Đồn biên phòng Đề Gi (H.Phù Cát) xác minh thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.