Hai sà lan hút cát trái phép trong đêm

27/10/2017 19:36 GMT+7

Chiều 27.10, Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 phương tiện số tiền 50 triệu đồng (mỗi phương tiện 25 triệu đồng) về hành vi khai thác cát trái phép.

Nhận được tin báo của người dân, khoảng 23 giờ ngày 26.10, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang 2 phương tiện sà lan đang hút cát trái phép trên tuyến sông Tiền (xã Đồng Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long).

tin liên quan

Phú Yên: Ngang nhiên lấp sông làm đường khai thác cát
Chỉ được cấp phép mỏ cát, không quy hoạch và cấp phép đường dẫn vào mỏ để khai thác cát, các doanh nghiệp ngang nhiên dùng chất thải vật liệu xây dựng làm đường dân ra sông Ba để vận chuyển cát.
Qua kiểm tra, sà lan mang số hiệu Btr-7673 có tải trọng 172 tấn do Nguyễn Thành Thưởng (24 tuổi, ngụ xã Tân Thanh Bình, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) điều khiển đã hút được 38 m3 cát. Sà lan mang số hiệu Btr-7671 có tải trọng 115 tấn do Nguyễn Văn Tiến Lên (28 tuổi, ngụ xã An Thới, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) điều khiển đã hút được 35 m3 cát.
Hai tài công điều khiển các sà lan trên không xuất trình được giấy tờ hợp pháp để khai thác cát.
Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện, chuyển hồ sơ cho thanh tra Sở TN-MT xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.