Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện vụ nhập vũ khí quân dụng lớn chưa từng có

01/08/2015 06:21 GMT+7

Ngày 31.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an tiến hành kiểm tra đột xuất lô hàng nghi chứa vũ khí quân dụng được vận chuyển trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất.

* Thu giữ 94 khẩu súng ngắn mới 100% và 472 hộp tiếp đạn chưa sử dụng

Ngày 31.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an tiến hành kiểm tra đột xuất lô hàng nghi chứa vũ khí quân dụng được vận chuyển trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Số súng, hộp tiếp đạn bị thu giữ
Số súng, hộp tiếp đạn bị thu giữ - Ảnh: Lực lượng hải quan cung cấp
Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện 94 khẩu súng quân dụng mới 100% (còn trong hộp) và 472 hộp tiếp đạn chưa sử dụng. Đây là loại súng ngắn do Cộng hòa Czech sản xuất.
Được biết, số súng và hộp tiếp đạn này được đựng trong một thùng carton, gửi từ Cộng hòa Czech về cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất bằng đường hàng hóa thuộc diện bình thường. Lô hàng này được sắp xếp trong khoang hành lý của máy bay khách nhưng không có chủ lô hàng đi theo cùng. Do nghi vấn chứa vũ khí quân dụng nên khi lô hàng được đưa vào kho của sân bay thì lực lượng hải quan đưa vào diện theo dõi đặc biệt để phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra.
“Đây là số vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay do Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện, thu giữ. Do vụ việc mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội nên Cục Hải quan TP.HCM đang phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc”, một lãnh đạo của Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất, cho biết.
Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện vụ nhập vũ khí quân dụng lớn chưa từng có
Theo một số thông tin thì số súng trên là một phiên bản của dòng súng ngắn CZ-75 vốn ra đời tại CH Czech từ thập niên 1970. Dòng súng CZ-75 và những phiên bản cùng loại hiện được sản xuất tại nhiều nước khác như: Mỹ, Israel, Thụy Sĩ... Lực lượng cảnh sát và quân đội của hơn 20 quốc gia đang dùng các phiên bản thuộc dòng CZ-75. Trong đó, lực lượng đặc nhiệm Delta Force lừng danh của Mỹ cũng đang dùng CZ-75.
Dòng súng này nặng xấp xỉ 1 kg, sử dụng đạn cỡ 9 mm, hộp tiếp đạn chứa được từ 12 - 26 viên tùy phiên bản, tầm bắn khoảng 50 m và có thể gắn thêm bộ phận hãm thanh, thiết bị ngắm laser.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.