Hải quân Mỹ hát Nối vòng tay lớn với trẻ em làng SOS tại Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
06/03/2018 15:55 GMT+7

Không khí buổi giao lưu tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng trở nên sôi động hơn với bài hát Nối vòng tay lớn do ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ trình diễn bằng tiếng Việt.

Trong chuỗi hoạt động thăm TP.Đà Nẵng của tàu sân bay USS Carl Vinson, sáng 6.3, Phó đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7 (Mỹ) cùng thủy thủ đoàn và ban nhạc hạm đội đã đến thăm và giao lưu cùng trẻ em tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng (đường Lê Văn Hiến, Đà Nẵng).

Từ sáng sớm, ban nhạc Hạm đội 7 đã có mặt tại ngôi làng là nơi sinh sống của hàng trăm trẻ em bất hạnh trên địa bàn.

Với giọng hát chính của nữ binh sĩ Emily Kershaw, không khí buổi nhạc trở nên sôi động với nhiều bài hát mang giai điệu tươi vui.

Nhiều thành viên thủy thủ đoàn đã cầm tay các em nhỏ nhảy theo điệu nhạc.

Đặc biệt, tại buổi biểu diễn, cô Emily Kershaw đã say sưa hát bằng tiếng Việt bài Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cả hội trường như vỡ òa khi nhận ra giai điệu “nằm lòng”, các em nhỏ vốn rụt rè cũng đứng dậy nhún nhảy, hò reo.

Ban nhạc Hạm đội 7 biểu diễn âm nhạc cho trẻ em bất hạnh tại Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN
Các nữ sĩ quan Hạm đội 7 vui đùa với các em nhỏ ẢNH: HOÀNG SƠN

Cô Emily Kershaw cũng đã hát Nối vòng tay lớn vào tối 5.3 tại cầu Rồng khiến cư dân mạng thích thú. Cô cũng nhận được sự đánh giá cao bởi khả năng hát tiếng Việt điêu luyện.

Phó đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7 nhận tranh do các trẻ em trong làng vẽ ẢNH: HOÀNG SƠN

Nào ta cũng nhảy ẢNH: HOÀNG SƠN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.