Hải quân cứu nạn kịp thời 4 ngư dân mất tích trong đêm

20/12/2017 10:56 GMT+7

Sáng 20.12, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (đóng tại TP.Đà Nẵng) đã bàn giao 4 ngư dân cho cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng để tạo điều kiện hỗ trợ các ngư dân.

Trước đó, chiều 19.12, tàu cá QB 98436 do ông Nguyễn Văn Thành (ngụ thôn Tân Mỹ, P.Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, bị phá nước khi đang đánh bắt trên biển, nước ngập buồng máy, tàu chìm dần. Lúc này, tàu cá QB 98436 cách bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) 21 hải lý về phía đông bắc.
4 ngư dân chỉ kịp báo nạn rồi rời tàu, lên thúng chai trôi dạt trong điều kiện sóng biển cao 4 - 5m, biển động dữ dội, xung quanh khu vực không có tàu hoạt động.
4 ngư dân được cứu nạn kịp thời Ảnh: N.T
Tàu cứu nạn thông thường không thể đáp ứng nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết biển phức tạp, lực lượng hải quân điều tàu 364 xuất phát cứu nạn.
Hành trình trong đêm, vượt sóng gió cấp 6, cấp 7 giật cấp 8, mất liên lạc với ngư dân, nhưng tàu 364 đã xác định chính xác dòng chảy, hướng gió, để kịp thời tìm thấy thúng chai cùng các ngư dân đang trôi dạt.
* Cũng trong chiều 19.12, tàu Victoria chở hàng có 15 thuyền viên hành trình cách Đà Nẵng 63 hải lý về hướng đông bắc thì bị đâm va vào đá ngầm, nước tràn vào buồng máy. Rất may, tàu Hợp Thành đang ở gần đó đã đến hỗ trợ, đưa 15 người sang tàu an toàn và hỗ trợ tàu Victoria khắc phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.