Hải quân cứu hộ tàu của ngư dân bị cháy trên biển

14/03/2017 16:20 GMT+7

Cán bộ chiến sĩ hải quân thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa cứu hộ thành công một tàu của ngư dân, gồm 6 ngư dân, bị cháy trên biển.

Thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, vào lúc 7 giờ 15 ngày 14.3, lực lượng Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển phát hiện tàu BTh 97419 do ngư dân Phạm Thướng (xã Long Hải, Phú Quý, Bình Thuận) làm thuyền trưởng, phát cháy trên biển. 

 

Tàu Tân Cảng 63 (thuộc lực lượng hải quân) và 2 tàu kiểm ngư 261, 265 đã khẩn trương tiếp cận tàu cá, cứu hộ 6 ngư dân trên tàu, đồng thời tổ chức dập lửa trên tàu BTh 97419. Hiện 6 ngư dân đều an toàn, sức khỏe tốt. Tàu bị cháy đã được neo vào khu vực an toàn. Nếu tàu BTh 97419 không kịp khắp phục sự cố, Hải quân Vùng 2 sẽ đưa 6 ngư dân gặp nạn vào bờ trong thời gian sớm nhất.

Vị trí tàu BTh 97419 gặp nạn cách nhà giàn DK1 khoảng 4 hải lý. Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do sự cố chập điện khoang máy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.