Hải Phòng tạm dừng kiểm soát xe chở hàng hóa từ tỉnh Hải Dương

Lê Tân
Lê Tân
26/02/2021 18:42 GMT+7

Sau 1 tháng hoạt động, một số chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở cửa ngõ TP.Hải Phòng đã được yêu cầu dừng hoạt động từ 17 giờ ngày 26.2, trong khi một số chốt dừng kiểm soát xe chở hàng từ tỉnh Hải Dương.

Chiều 26.2, UBND TP.Hải Phòng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trong thời gian chờ Bộ Công thương ban hành quy trình lưu thông hàng hóa ra vào vùng dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng quyết định tạm dừng một số chốt kiểm soát dịch Covid-19 đang hoạt động ở cửa ngõ TP.Hải Phòng. 
Đó là: chốt số 1 ở chân cầu Đá Bạc (H.Thủy Nguyên); chốt số 2 ở phía sau Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 356 (Q.Hải An); chốt số 3 ở phía sau Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 353 (Q.Dương Kinh); chốt số 4 ở phía sau Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống QL10 (H.An Lão); chốt ở chân cầu Nghìn (H.Vĩnh Bảo); chốt ở cầu sông Hóa (H.Vĩnh Bảo); chốt ở chân cầu Tân Vũ (H.Cát Hải) và chốt ở nút giao Tân Vũ (H.Hải An).

Chiều 26.2: Thêm 5 ca mắc Covid-19, 1 ca là người nhập cảnh trái phép

Trong khi đó, chốt số 5 ở khu vực ga Dụ Nghĩa (trên QL5, H.An Dương); chốt số 6 ở QL17B (H.An Dương); chốt số 7 ở ngã ba Quý Cao (xã Nguyên Giáp, H.Tứ Kỳ, Hải Dương, giáp H.Tiên Lãng) và chốt số 8 ở khu vực cầu Chanh, H.Vĩnh Bảo (giáp H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) vẫn hoạt động nhưng không kiểm soát xe chở hàng hóa. Đây là những tuyến giao thông chính, nối tỉnh Hải Dương với TP.Hải Phòng.
Với  quyết định kể trên, Hải Phòng đã tạm dừng kiểm soát xe tải chở hàng hóa từ Hải Dương vào thành phố này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.