Hải Phòng phát hiện gần 300 xác lợn trôi trên sông Hóa

Lê Tân
Lê Tân
28/04/2019 11:06 GMT+7

Trong lúc dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng ở Hải Phòng kinh hoàng phát hiện gần 300 xác lợn bốc mùi hôi thối trôi trên sông Hóa, thuộc địa phương này.

Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) ngày 28.4 cho biết, từ ngày 22.4 đến 26.4, các đơn vị trong huyện đã vớt và xử lý gần 300 xác lợn trên sông Hóa (đoạn qua các xã Cổ Am, Tam Cường, Vĩnh Tiến). Theo phản ánh của người dân, hiện tượng lợn chết trôi trên sông Hóa đã diễn ra khoảng 10 ngày qua. Xác lợn được phát hiện đều đang trong giai đoạn phân hủy, chuyển vàng...
Ông Bùi Văn Luyện, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết: “Chúng tôi cùng Cục Chăn nuôi và Thú y đã xuống kiểm tra. Theo đánh giá ban đầu thì số lợn trên không thể của Hải Phòng. Từ khi có dịch tả lợn châu Phi, Hải Phòng thực hiện quy trình phát hiện, xử lý dịch rất chặt chẽ và tiền hỗ trợ cho người dân có lợn chết vì bệnh cũng rất cao nên người dân sẽ không vứt lợn xuống sông để bỏ tiền hỗ trợ được”.
lon-chet
Cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý số lợn chết trôi sông Ảnh Lê Tân
Ngay sau khi phát hiện, xử lý vụ việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, địa phương cũng sông Hóa chảy qua để phối hợp, giám sát, tiêu hủy xác lợn trôi trên sông này.
Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cũng đề nghị các địa phương dọc sông Hóa phải giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tiêu hủy lợn theo quy định, nghiêm cấm vứt lợn chết xuống sông.
Tại Hải Phòng, sau hơn 2 tháng diễn ra dịch tả lợn châu Phi, phần lớn các quận, huyện đều xuất hiện dịch bệnh và buộc phải tiêu hủy gần 74.000 con lợn. Hiện nay, các quận, huyện còn khoảng 165.000 con lợn, trong đó các trang trại và gia trại có gần 42.000 con, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 123.090 con.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.