Hải Phòng họp bất thường dừng lễ hội, bỏ tặng quà ấm chén tập trung chống dịch

Lê Tân
Lê Tân
12/03/2020 11:09 GMT+7

HĐND thành phố Hải Phòng đã quyết định thông qua việc bố trí 1.000 tỉ đồng để chuẩn bị kinh phí chống dịch Covid-19 trong trường hợp có 1.000 bệnh nhân dương tính với virus Sars-CoV-2 .

Sáng nay, 12.3, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 15 đã họp bất thường để thông qua một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19.
Theo Nghị quyết đã được thông qua, những người được áp dụng biện pháp cách ly tập trung, lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly và lực lượng tại các chốt kiểm dịch sẽ được hỗ trợ 65.000 đồng/người/ngày; những người trong vùng cách ly được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm với mức 45.000 đồng/người/ngày. Mức này cao hơn mức mà tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng 5.000 đồng.
Cũng theo Nghị quyết, thành phố Hải Phòng sẽ chi 126,73 tỉ để mua sắm trang thiết bị chống dịch. Trong tuần tới, Hải Phòng sẽ hoàn thiện hệ thống xét nghiệm virus Sars-Cov-2 và phòng cách ly áp lực âm để phòng chống dịch tốt hơn.
Đáng chú ý, HĐND thành phố Hải Phòng cũng đã đồng ý bố trí 1.000 tỉ đồng để dự phòng kinh phí chống dịch Covid-19, trong trường hợp Hải Phòng có 1.000 ca dương tính với Sars-CoV-2. Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cho biết: “Việc bố trí nguồn kinh phí là rất quan trọng. Nếu dịch kéo dài, ảnh hưởng đến kinh tế, ngân sách, thành phố còn sẵn sàng có tiền lo cho người dân”.
Nguồn kinh phí này sẽ được lấy từ việc thực hiện tiết kiệm giảm chi trong khoản 10% chi thường xuyên năm 2020; nguồn kinh phí đã phân bổ để tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2020; gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; tặng quà cho các hộ gia đình nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; và một phần từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020 của Thành phố.
Chính vì vậy, Hải Phòng cũng đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2020, Lễ hội nghề cá Cát Bà, Liên hoan du lịch Đồ Sơn, Gặp mặt kỷ niệm; hủy bỏ kế hoạch chi tiền mua quà tặng cho các hộ gia đình nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.
Đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng chưa có người dương tính với virus Sars-CoV-2. Qua xét nghiệm, 109/112 ca nghi nhiễm Covid-19 đã có kết quả âm tính. Thành phố này cũng đang có 797 người cách ly tập trung; 1.201 người cách ly tại gia đình.
Bên cạnh đó, 2 xã Gia Luận và Việt Hải ở huyện đảo Cát Bà, cùng 4 khu dân cư khác trong đất liền đang được khoanh vùng để tăng cường kiểm soát dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.