Hải Phòng: Hầu hết người tiếp xúc gần với nữ giáo viên mắc Covid-19 đã âm tính

Lê Tân
Lê Tân
19/05/2021 13:48 GMT+7

Liên quan đến nữ giáo viên dạy cấp 3, ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây ở TP.Hải Phòng , nhiều người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngày 19.5, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, liên quan đến ca nhiễm Covid-19 là nữ giáo viên Trường THPT Ngô Quyền (bệnh nhân 4380), cơ quan chức năng đã rà soát được 36 trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung. Trong đó, 34/36 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Đáng lưu ý, trong những trường hợp có kết quả âm tính có một số người tiếp xúc rất gần với bệnh nhân như: chồng, con gái, con trai, bố đẻ, mẹ đẻ và người giúp việc. Hiện còn 2 mẫu mới đang làm xét nghiệm.
Bên cạnh đó, 248 mẫu xét nghiệm ở Trường THPT Ngô Quyền, nơi bệnh nhân công tác, gồm 97 giáo viên và 151 học sinh, cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 489/498 trường hợp liên quan khác đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trưa 19.5: Thêm 36 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang 20 ca

Sau khi phát hiện bệnh nhân 4380 vào tối 17.5, đến nay, UBND TP.Hải Phòng đã thực hiện phong tỏa 20 khu vực liên quan.
Sáng 19.5, UBND Q.Hồng Bàng đã giao Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng sử dụng ngân sách của quận để cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực cho 25 hộ dân trong diện phong tỏa ở ngõ số 10 đường Phan Chu Trinh (nơi bệnh nhân 4380 sinh sống). Cụ thể, đã có 162 kg gạo, 539 gói mì, 64 kg thịt lợn, 45 kg thịt gà, 38 kg bí xanh, 46 kg bắp cải và 38 kg su su được trao cho các hộ dân.

Sau khi phát hiện bệnh nhân 4380 vào tối 17.5, đến nay, UBND TP.Hải Phòng đã thực hiện phong tỏa 20 khu vực liên quan

Ảnh Lê Tân

Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực xác định nguồn lây bệnh của bệnh nhân 4380. Trong khi đợi có thông tin chính xác, UBND TP.Hải Phòng đã tăng cường nhiều biện pháp mạnh để chống dịch.
Từ 22 giờ ngày 18.5, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau khi không có việc cần thiết; không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc; người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp không tự mua thuốc điều trị, liên hệ ngay với trạm y tế nơi đang lưu trú để được hướng dẫn khám, điều trị và làm xét nghiệm; các cơ sở kinh doanh dược khi phát hiện người dân đến mua thuốc ho, sốt, khó thở,… phải lập danh sách và thông báo ngay với trạm y tế trên địa bàn; các cửa hàng kinh doanh ăn uống giải khát dừng phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán hàng mang về nhà.

Bệnh nhân Covid-19 ở quận 7 có lịch trình dày đặc: Đi Hải Phòng, làm tóc, nhà sách

UBND TP.Hải Phòng cũng dừng hoạt động của các quầy hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tại các chợ và các trung tâm mua sắm; dừng hoạt động các phòng khám tư nhân chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng trên địa bàn thành phố; dừng tổ chức các đám cưới, đám hỏi; đề nghị các đám hiếu hạn chế tối đa số lượng người tham gia; dừng hoạt động xe buýt, xe chở khách công cộng trên địa bàn thành phố; các hãng taxi chỉ hoạt động 30% số đầu xe, không chở quá 50% số ghế trên xe. Đối với các xe vận tải hàng hóa, chỉ được bố trí tối đa 1 lái xe và 1 phụ xe. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố dừng tiếp nhận khách mới.

Các cửa hàng kinh doanh ăn uống giải khát dừng phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán hàng mang về nhà

Ảnh Lê Tân

Mua đồ ăn uống mang về là điều bắt buộc ở TP.Hải Phòng lúc này

Ảnh Lê Tân

Vì vậy, một số cửa hàng đành đóng cửa

Ảnh Lê Tân

Một số cửa hàng từ bỏ việc kinh doanh vì hậu quả nặng nề của dịch Covid-19

Ảnh Lê Tân

Người dân Hải Phòng được yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Ảnh Lê Tân

Cả TP.Hải Phòng hiện có 20 địa điểm đang bị phong tỏa liên quan đến giáo viên cấp 3 nhiễm Covid-19

Ảnh Lê Tân

Riêng nơi ở của cô giáo nhiễm Covid-19 có 25 hộ đang bị phong tỏa chặt chẽ

Ảnh Lê Tân

Sáng nay, UBND Q.Hồng Bàng đã phát lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân

Ảnh Lê Tân

Mỗi đợt phát nhu yếu phẩm, lương thực sẽ dùng trong 5 ngày. Nếu người dân có nhu cầu mua thêm thì sẽ được hỗ trợ

Ảnh Lê Tân

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới ở TP.HCM từng ra Hải Phòng, Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, ngày 24.4, bệnh nhân bay từ TP.HCM ra sân bay Cát Bi - Hải Phòng trên chuyến bay VN1180. Đến sân bay Cát Bi, bệnh nhân gọi grab ra bến xe Cầu Rào để đi xe buýt Thịnh Hưng về nhà bà Hạt ở khu tập thể 5 tầng, ngã 75 Lý Thánh Tông, P.Vạn Sơn, Q.Đồ Sơn, Hải Phòng.
Đến ngày 1.5, bệnh nhân đi xe buýt Thịnh Hưng qua nhà anh Thuận (ở thôn 2, Thái Lai, xã Cao Nhân, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng) chơi. Ngày 3.5, bệnh nhân lại về Đồ Sơn ở đến 5.5 thì về TP.HCM. 
Sở Y tế TP.Hải Phòng đã phát đi thông báo đề nghị những người đến, sử dụng các dịch vụ tại các địa điểm trên, tài xế lái xe chở khách tại các địa điểm trên, người tiếp xúc gần các ca bệnh trên, liên hệ ngay các số điện thoại 0978789499, 0902210218, 0912498366, hoặc liên hệ trạm y tế nơi cư trú để được hướng dẫn hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.