Hải Phòng: Hai mẹ con từ F1 chuyển F0 sau xét nghiệm lần thứ 2

Lê Tân
Lê Tân
29/06/2021 09:08 GMT+7

Hai mẹ con cùng là F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở xã Lý Học (H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã dương tính với SARS-CoV-2 sau khi xét nghiệm lần thứ 2.

Sáng 29.6, CDC Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 9 liên quan đến ổ dịch trên xe khách chạy Bắc - Nam.
Đó là bà N.T.O (40 tuổi, ở P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền,TP.Hải Phòng). Trước đó vào ngày 17.6, bà N.T.O chở hai con về quê ngoại chơi ở xã Lý Học. Đến ngày 19.6, bà N.T.O đi xe riêng về xã Lý Học đón 2 con đến quê nội ở xã Việt Tiến, H.Vĩnh Bảo chơi rồi lại về nhà ở P.Đằng Giang. Ngày 20.6, bà N.T.O đón cháu (người sau đó nhiễm Covid-19  và là bệnh nhân 14452) lên nhà chơi.
Ngày 25.6, sau khi được xác định là F1 của các ca nhiễm bệnh, CDC Hải Phòng đã lấy mẫu xét nghiệm bà N.T.O, kết quả lần 1 là âm tính. Đến ngày 28,6, bà N.T.O có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính.

Chợ ngoại thành ở Hải Phòng những ngày Covid-19 bùng phát

Ngoài ra, con trai bà N.T.O là P.T.H (14 tuổi, là F1 của bệnh nhân 14451) đã có kết quả dương tính với SARS-Cov-2 vào chiều qua, 28.6. Cháu P.T.H cũng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 mới dương tính.
Sau khi xuất hiện chùm ca bệnh liên quan đến xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, từ ngày 24.6 đến nay, TP.Hải Phòng đã thực hiện xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn H.Vĩnh Bảo. Tính đến ngày 28.6 đã lấy tổng số 23.183 mẫu (gồm: 215 mẫu đơn, 22.968 mẫu gộp hộ gia đình) tương đương 69.204 người của 13 xã và KCN Tân Liên. Kết quả là có 18.982 mẫu tương đương 56.675 người (gồm 76 mẫu đơn, 18.806 mẫu gộp) âm tính. Hiện vẫn đang chờ kết quả của 4.201 mẫu (tương đương 12.529 người).
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.