Hải Phòng: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn H.Vĩnh Bảo, xã Cộng Hiền theo Chỉ thị 16

Lê Tân
Lê Tân
25/06/2021 10:19 GMT+7

Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 , UBND H.Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn H.Vĩnh Bảo, riêng xã Cộng Hiền giãn cách theo Chỉ thị 16.

Sáng 25.6, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, TP.Hải Phòng vừa có thêm 1 ca nhiễm Covid-19. Đó là bệnh nhân nữ, 32 tuổi, ở thôn Cống Hiền (xã Cộng Hiền, H.Vĩnh Bảo), là F1 của bệnh nhân 14119 được công bố vào hôm qua, 24.6.
Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, UBND H.Vĩnh Bảo đã thực hiện phong tỏa khu dân cư nơi vợ chồng bệnh nhân 14119 sinh sống. Đây là khu dân cư thuộc thôn Cống Hiền với 29 hộ và 73 nhân khẩu.
Sáng nay, ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Bảo, cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Vĩnh Bảo đã quyết định, toàn xã Cộng Hiền thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các xã, thị trấn khác ở H.Vĩnh Bảo, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.
Trước đó, vào chiều, 24.6, UBND TP.Hải Phòng cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức phun hóa chất khử trùng các tuyến đường giao thông chính khu vực TT.Vĩnh Bảo, xã Cộng Hiền và một số xã lân cận trên địa bàn H.Vĩnh Bảo.

Bản tin Covid-19 ngày 24.6: TP.HCM, Bình Dương, Bình Thuận, Phú Yên… “nóng” vì dịch bệnh

Như Thanh Niên đã đưa tin, bệnh nhân 14119 được phát hiện nhiễm Covid-19 vào ngày 24.6. Trước đó, ngày 17.6, anh N.V.T bắt xe khách Trung Đức mang biển số 15B - 036.84 từ Đồng Nai về đến chân cầu Nghìn (H.Vĩnh Bảo). Tại đây, anh N.V.T đi xe tải của anh L. ở xã Hưng Nhân (H.Vĩnh Bảo) về nhà ở xã Cộng Hiền. Trên xe tải còn có 2 người khác. Khi về đến nhà, anh N.V.T khai báo y tế qua Zalo.
Từ 19 - 23.6, anh N.V.T làm việc chở vật liệu xây dựng quanh xã Cộng Hiền và có đi viếng đám ma ở thôn An Quý (xã Cộng Hiền) vào ngày 23.6. Sau khi đi viếng đám ma, anh N.V.T có ngồi ăn cơm cùng một số người ở nhà ông B., ở thôn An Quý. Khi biết tin 3 lái xe, phụ xe của xe khách biển số 15B - 036.84 nhiễm Covid-19, anh N.V.T đã khai báo và được đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Ngành y tế Hải Phòng đã truy vết được 33 F1 của bệnh nhân 14119, trong đó có 1 F1 thành F0.
Như vậy, liên quan đến ổ dịch trên xe khách biển số 15B - 036.84 hiện đã có 8 ca nhiễm Covid-19 (5 ca ở Thái Bình, 2 ca ở Hải Phòng và 1 ca ở Quảng Ninh).
UBND TP.Hải Phòng đã yêu cầu Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ, báo cáo xử lý trách nhiệm các chốt để lọt xe khách biển số 15B - 036.84 của Công ty Trung Đức chuyên tuyến Bắc - Nam vào TP.Hải Phòng.
Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP.Hải Phòng đã thành lập các chốt kiểm soát để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh từ các địa phương có dịch. Ngày 30.5, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã giao Sở GTVT chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định TP.Hải Phòng - TP.HCM và ngược lại.
Tuy nhiên, trong các ngày 17,19 và 21.6, chốt kiểm soát cầu Nghìn vẫn để xe khách của Công ty Trung Đức biển số 15B - 036.84 chở khách từ TP.HCM vào TP.Hải Phòng, làm xuất hiện ca nhiễm Covid-19 tại H.Vĩnh Bảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.