Hải Phòng: Cành cây phượng hơn 70 tuổi bị gãy, đè hỏng 5 ô tô và xe máy

Lê Tân
Lê Tân
27/07/2020 11:09 GMT+7

Một cành lớn dài hơn 10 m của cây phượng có tuổi đời hơn 70 năm ở TP.Hải Phòng đã bất ngờ gãy, đè hỏng 1 ô tô và 4 xe máy .

Khoảng 9 giờ 5 phút sáng nay, 27.7, tại trước cửa Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Hải Phòng (số 6 Trần Bình Trọng, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) xảy ra sự cố cây gãy, đè hỏng 1 ô tô và 4 xe máy.
Một số nhân chứng cho biết, thời điểm đó, từ cây phượng trồng trước cửa Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát ra tiếng kêu rắc rắc, sau đó cành phượng lớn dài hơn 10 m đổ xuống đường.

Cành phượng đã đè vào 1 xe ô tô nhãn hiệu Honda Civic còn rất mới đang đỗ ở đường và 4 xe máy đang đỗ ở vỉa hè

Ảnh Lê Tân

Cành phượng đã đè vào 1 xe ô tô nhãn hiệu Honda Civic còn rất mới đang đỗ ở đường và 4 xe máy đang đỗ ở vỉa hè. Xe ô tô Honda Civic bị vỡ kính sau, hư hỏng phần vỏ; các xe máy cũng đều hư hỏng. Đáng chú ý, một cô gái trẻ đứng gần các phương tiện trên may mắn không bị cành phượng đè vào người.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, cây phượng bị gãy cành có tuổi đời hơn 70 năm. Quan sát bề ngoài thì cây còn chắc, khỏe. Tuy nhiên, phần cành gãy đã bị rỗng bên trong.
Sự việc đã gây ùn tắc đường Trần Bình Trọng. Các đơn vị chức năng đang tổ chức cưa cây, xử lý vụ việc.
Ông Lê Văn Tuân, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Phòng, cho biết: “Nguyên nhân cây gãy có thể do bị gió mạnh quật”.

Cây phượng bị gãy cành có tuổi đời hơn 70 năm

Ảnh Lê Tân

Cũng theo ông Lê Văn Tuân, hiện nay, Hải Phòng chưa có máy soi cây. Việc kiểm tra tình trạng cây chủ yếu bằng mắt thường. Định kỳ hàng tháng và trước mùa mưa bão, Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Phòng vẫn đi kiểm tra, cắt tỉa cây có nguy cơ gãy đổ.
Theo kiểm tra trước đó, cây phượng có cành gãy, đổ có tình trạng bình thường.

1 học sinh tử vong, nhiều học sinh bị thương vì cây phượng trong trường bật gốc ngã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.