Hai phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại giam Cây Cầy: Mang theo dao khi bỏ trốn

Giang Phương
Giang Phương
16/12/2020 13:44 GMT+7

Theo nguồn thông tin ban đầu, hai phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại giam Cây Cầy bằng cách cưa khung sắt cửa. Khi bắt giữ, Công an Tây Ninh phát hiện 2 phạm nhân có mang theo dao.

Hai phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại giam Cây Cầy vừa bị Công an Tây Ninh bắt giữ để tiếp tục điều tra. Bước đầu, cả 2 khai nhận khi bàn nhau bỏ trốn khi đang thi hành án trong trại giam Cây Cầy. 

Quá khứ bất hảo của 2 phạm nhân vượt ngục trại giam Cây Cầy, chạy trốn bằng xe đạp

Theo thông tin ban đầu, đêm 13 rạng sáng 14.12, hai phạm nhân phá cửa sổ buồng giam bằng cách cưa khung sắt để trốn thoát khỏi trại giam Cây Cầy.

Phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc bị bắt giữ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Phạm nhân Bùi Nguyễn Thiện Thuận

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Theo nguồn tin của Thanh Niên, khi bị bắt giữ tại khu vực gần núi Bà Đen (thuộc đường Bời Lời, khu phố Ninh Nghĩa, P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) vào sáng 16.12, cơ quan công an phát hiện cả 2 phạm nhân đang đi trên một xe đạp. Trong số các vật dụng cả 2 mang theo, công an tìm thấy một con dao, một cây kiềm (loại cắt tỉa cành cây), một đèn pin (loại đội đầu) và một máy radio.

Hành trình trên xe đạp của hai phạm nhân nguy hiểm vượt ngục ở Tây Ninh

Như Thanh Niên đã thông tin, phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (26 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Tân Biên, Tây Ninh) bị kết án tù chung thân vì đã đâm chết một người và làm bị thương một người khác. Còn phạm nhân Bùi Nguyễn Thiện Thuận (38 tuổi, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, H.Châu Thành, Tây Ninh) bị kết án 27 năm tù về 3 tội danh cướp tài sản, trộm cắp tài sản và giết người.

Con dao được tìm thấy trong số các vật dụng 2 phạm nhân nguy hiểm trốn trại mang theo bên mình

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.