Hai nữ sinh dũng cảm truy đuổi hai tên cướp

24/10/2012 19:55 GMT+7

(TNO) Khi đến tỉnh lộ 422B, thuộc địa phận xã Dị Trạch, H.Hoài Đức (Hà Nội), Ngô Hữu Thực (22 tuổi, ở xã Thượng Cát, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Nguyễn Văn Điệp (22 tuổi, ở xã Tây Tựu, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã cho xe đi sát và cướp chiếc túi của một phụ nữ điều khiển xe đạp, thấy vậy hai nữ sinh viên là Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thị Kiều Linh điều khiển xe máy đuổi theo.

(TNO) Chiều 24.10, Công an H.Hoài Đức (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Thực (22 tuổi, ở xã Thượng Cát, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) và khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác truy bắt Nguyễn Văn Điệp (22 tuổi, ở xã Tây Tựu, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Trước đó, sáng cùng ngày Thực và Điệp rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi đến tỉnh lộ 422B, thuộc địa phận xã Dị Trạch, H.Hoài Đức, hai đối tượng bám theo một phụ nữ điều khiển xe đạp.

Tới đoạn đường vắng bóng người qua lại, Thực bất ngờ cho xe tăng tốc, rồi áp sát, còn Điệp ngồi sau đã nhanh tay giật chiếc túi xách màu đen, bên trong có một chiếc máy tính xách tay và một số phụ kiện khác.

Đúng lúc này, Nguyễn Thị Phương Thảo (20 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng Truyền hình) và Lê Thị Kiều Linh (18 tuổi, sinh viên Trường đại học Công nghiệp) điều khiển xe máy đi tới, lập tức đuổi theo.


Thực tại cơ quan công an - Ảnh: Hà An

Vừa bám theo hai tên cướp, Linh và Thảo liên tục hô hoán để người đi đường trợ giúp. Đến địa phận thôn Ải, xã Dị Trạch, Linh cùng Thảo và người dân đã bắt giữ được Thực, đồng thời thu hồi tang vật. Còn Điệp đã nhanh chân trốn thoát.

Tại trụ sở Công an H.Hoài Đức, Thực cúi đầu nhận tội thực hiện vụ cướp giật nói trên. Ngoài ra, Thực còn khai trước đó đã cùng Điệp gây ra 2 vụ cướp giật khác trên địa bàn H.Từ Liêm và Q.Cầu Giấy.

Trong ngày 24.10, Công an H.Hoài Đức đã làm các thủ tục đề xuất khen thưởng đối với 2 nữ sinh viên dũng cảm tham gia truy đuổi, phối hợp bắt đối tượng cướp giật tài sản người đi đường.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.