Hai nhân viên quán bar Lào Cai tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 liên quan Sunny Club

03/05/2021 21:48 GMT+7

Lào Cai phát hiện 2 nhân viên làm DJ tại quán bar Face Club từng ăn uống, tiếp xúc gần với một người ở Vĩnh Phúc đã nhiễm Covid-19 khi đến hát tại Sunny Club .

Trao đổi với Thanh Niên tối nay, 3.5, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, xác nhận qua tin báo từ người dân, đã phát hiện 2 nhân viên quán bar Face Club (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) từng tiếp xúc với một bệnh nhân ở Vĩnh Phúc đã nhiễm Covid-19.
Qua các minh từ Công an P.Duyên Hải (TP.Lào Cai), 2 vợ chồng anh N.B.M và Đ.T.H cùng là nhân viên DJ làm việc tại quán bar Face Club. Trong các ngày 24 - 26.4, vợ chồng anh M. có đi Vĩnh Phúc chơi. Trong thời gian này, vợ chồng anh M. có ngồi ăn uống với anh H.A.H.
Trong ngày 3.5, anh H.A.H. đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân 2978 theo công bố của Bộ Y tế chiều 3.5. Trước đó, trong ngày 24.4, anh H.A.H có đến hát karaoke tại Sunny Club ở TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Đây cũng là nơi có chùm ca bệnh Covid-19 lây nhiễm từ chuyên gia Trung Quốc.
Cũng theo thông tin từ Công an P.Duyên Hải, vợ chồng anh M. đang thuê nhà tại số 15 Nguyễn Trung Trực, P.Cốc Lếu. Qua rà soát, quán bar Face Club có 45 nhân viên làm việc, trong đó đã có 35 người đã được rà soát, lập danh sách.
Theo thống kê từ ngày 26.4 - 2.5, trung bình mỗi ngày quán bar Face Club đón từ 50 - 100 khách, riêng ngày 30.4 - 1.5, mỗi ngày có từ 200 - 300 khách đến vui chơi giải trí.
 Dự kiến trong đêm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai sẽ có kết quả xét nghiệm lần 1 của 2 nhân viên quán bar Face Club.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.