Hai người bị tường nhà xưởng đổ sập đè chết

09/07/2017 15:36 GMT+7

Trong quá trình sửa chữa nâng cấp nhà xưởng, bức tường gạch bất ngờ đổ sập, đè chết 2 người.

Đi tắm thác sau tiệc cưới, 2 người tử vong
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 9.7, trong lúc nhiều người đang tiến hành sửa chữa nâng cấp một nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông ở hẻm 1132 đường Tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân, TP.HCM) thì bất ngờ tường gạch đổ sập.
Nhiều người tháo chạy nháo nhào. Tuy nhiên, có hai người không chạy kịp, bị tường gạch đè tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thi thể hai nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Đi tắm thác sau tiệc cưới, 2 người tử vong
Đến sáng 9.7, thi thể của anh Hồ Văn Nghĩa (18 tuổi, trú thôn Xa Tuông, xã Ba Tầng, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) được tìm thấy trong tình trạng còn nguyên áo quần phía dưới chân thác Xăn Đư (ranh giới giữa xã A Dơi và Xy, H.Hướng Hóa).
Người dân địa phương theo dõi việc tìm kiếm các nạn nhân Ảnh: Thanh Lộc
Trước đó, chiều 7.7, Nghĩa cùng Hồ Văn Ta Ơn (19 tuổi, trú thôn A Dơi Cồ, xã A Dơi) và 7 người bạn đến tắm tại thác Xăn Đư sau khi đi dự tiệc cưới về. Đến 17 giờ cùng ngày (7.7), khi lên bờ trở về, cả nhóm phát hiện thiếu mất Ơn và Nghĩa. Đến 22 giờ ngày 7.7, thi thể của Ơn được tìm thấy, còn Nghĩa vẫn mất tích.
Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.