Hai nghi can cướp tiền ở trạm thu phí Dầu Giây lãnh án tù

Lê Lâm
Lê Lâm
27/06/2019 11:58 GMT+7

Hai bị cáo cướp 2,2 tỉ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây bị tuyên phạt tổng cộng 39 năm tù.

Sáng 27.6, tại UBND xã Xuân Thạnh (H.Thống Nhất, Đồng Nai), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động, xét xử và tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Nam Định) 20 năm tù, Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ TP.HCM) 19 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Hai tên cướp tiền tỉ của trạm thu phí lãnh án

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Nam và Tuấn Anh rủ nhau đi cướp tiền của trạm thu phí Dầu Giây, thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, để lấy tiền tiêu xài. Để chuẩn bị cho kế hoạch, cả hai mua một xe máy cũ, 1 súng bắn đạn bi, 1 bịch đạn bi, 2 con dao, 1 cây ba trắc, búa, tua vít, kìm... làm công cụ gây án.
Trước đây cả hai từng làm việc tại trạm thu phí Dầu Giây nên biết được khoảng thời gian Tết nhân viên mất cảnh giác và thống nhất chọn thời điểm Tết để ra tay.
Đúng như kế hoạch, sáng mùng 3 Tết (ngày 7.2), từ hướng lô cao su, Nam cùng Tuấn Anh treo qua hàng rào đột nhập vào trạm thu phí, đi vào phòng kế toán, khống chế nhân viên và cướp số tiền gần 2,2 tỉ đồng rồi tẩu thoát.
Sau đó cả hai chia nhau ra, Tuấn Anh do bị đau chân nên tạm thời núp trong rừng cao su. Còn Nam sau khi tìm chỗ đốt quần áo, súng, đạn bi cùng các vật dụng khác để phi tang, thì chạy vào Bệnh viện Long Khánh (Đồng Nai) gửi xe máy.
Tiếp đó, Nam đón xe lên TP.HCM gửi hai người quen giữ giùm tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, về Bà Rịa - Vũng Tàu gửi một người khác giữ 500 triệu đồng, rồi quay lại TP.HCM dùng số tiền cướp mua 10 lượng vàng (trị giá gần 400 triệu đồng).
Về phần Tuấn Anh, sau đó cũng bắt xe về TP.HCM và hẹn với Hoàng Nam gặp nhau ở ga Sài Gòn để đi trốn, tại đây cả hai đã bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an bắt giữ vào lúc 23 giờ cùng ngày 7.2.
Toàn bộ số tiền bị cướp, lực lượng công an đã thu giữ gần như toàn bộ và trao trả cho đường cao tốc, thiếu khoảng108 triệu đồng. Số tiền này bị cáo Nam khai nhận do tiêu xài và rơi dọc đường trong quá trình tháo chạy, vì vậy HĐXX yêu cầu bị cáo Nam phải bồi thường số tiền này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.