Hai liệt sĩ hy sinh khi truy bắt 'quái xế': Tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/02/2021 18:51 GMT+7

Ngày 8.2, tại trụ sở Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ), Sở LĐ-TB-XH cùng Công an TP.Đà Nẵng tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho hai liệt sĩ hy sinh khi truy bắt, ngăn chặn nhóm 'quái xế'.

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và thượng sĩ Võ Văn Toàn, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an Q.Sơn Trà, là hai liệt sĩ hy sinh khi truy bắt nhóm "quái xế".
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xúc động gửi lời tri ân sâu sắc đến những cống hiến của hai liệt sĩ cũng như gia đình trong quá trình công tác, lực lượng ghi nhận, biết ơn sự cống hiến, hy sinh của các đồng đội đã ngã xuống vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng mong muốn toàn bộ lực lượng công an cùng chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tinh thần, vật chất đối với thân nhân gia đình 2 liệt sĩ.

Tuyên án nhóm quái xế đua xe giữa Covid-19 ở Đà Nẵng, khiến hai cảnh sát hy sinh

Dịp này, Công an Q.Sơn Trà cũng ra mắt cuốn sách Các anh đã sống như thế dày 105 trang với 5 phần, là những tình cảm, bài viết, thơ, nhạc, hình ảnh xúc động của người dân, bạn bè, đồng nghiệp… đã viết về 2 liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn.
Trước đó, đêm 2.4.2020, mặc dù trong thời gian áp dụng các quy định về hạn chế ra đường để phòng chống dịch Covid-19, nhưng một nhóm “quái xế” vẫn tổ chức lạng lách, đánh võng, phóng xe tốc độ cao từ trung tâm thành phố ra hướng biển thuộc Q.Sơn Trà.
Nhận tin báo, tổ công tác Công an Q.Sơn Trà tổ chức ngăn chặn tại khu vực P.Thọ Quang.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Võ Văn Toàn

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và thượng sĩ Võ Văn Toàn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã truy đuổi các đối tượng.
Tại cầu Mân Quang, thiếu tá Tuấn điều khiển mô tô, chở thượng sĩ Toàn ngồi sau, nhóm "quái xế" lách xe sang phải để tránh xe máy do một người dân điều khiển. Hai cán bộ chiến sĩ từ phía sau đã đâm vào xe máy này. Cả hai liệt sĩ hy sinh khi đang truy bắt nhóm "quái xế". TAND Q.Sơn Trà đã tuyên phạt nhóm “quái xế” gồm Nguyễn Đăng An (19 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Đình Hoàn (19 tuổi) 4 năm tù, Lê Ngọc Cường (26 tuổi) 2 năm 6 tháng tù và Phạm Hồng Thái (16 tuổi) 2 năm tù, Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (26 tuổi) và Nguyễn Văn Giang (27 tuổi) cùng mức án 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.