Hai lao động Việt Nam tử vong tại Angola

06/04/2013 03:10 GMT+7

Ngày 5.4, thi thể 2 anh Nguyễn Đức Cao (25 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh) và anh Nguyễn Công Nguyên (29 tuổi, ngụ P.Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã được đưa về quê nhà.

Anh Cao tử vong ngày 1.3 do sốt rét, còn anh Nguyên tử vong ngày 9.3 do bị bệnh. Bà Cao Thị Thủy, mẹ anh Cao, cho biết anh Cao sang Angola lao động từ cuối tháng 12.2012, do một doanh nghiệp ở Hà Nội đưa đi bằng đường du lịch với chi phí 130 triệu đồng. Ngày 1.3, gia đình nhận tin anh Cao đã tử vong do sốt rét. Gia đình phải nhờ sự giúp đỡ của Đại sứ quán VN tại Angola và cộng đồng người Việt tại đây hỗ trợ kinh phí mới đưa được thi thể anh Cao về nước.

Ông Đặng Cao Thắng, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Nghệ An, khẳng định Sở chưa cấp phép và giới thiệu cho doanh nghiệp nào đưa người lao động tại Nghệ An sang Angola làm việc.

K.Hoan - N.Dũng

>> Đảm bảo an toàn cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
>> Thái Lan sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam
>> Bị vắt kiệt sức, lao động Việt Nam kêu cứu
>> Thoát khỏi “địa ngục” ở Trung Quốc: Tất cả lao động Việt Nam đã được về nhà
>> Vụ lao động Việt Nam kẹt ở Malaysia: Chủ thầu, chủ sử dụng cam kết trả lương, đền bù cho NLĐ
>> Lao động Việt Nam kẹt ở Malaysia
>> Tiếp tục đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.